Đài Loan biên chế chiến hạm “nhanh nhất, hỏa lực số 1 châu Á”

Hòa Trần |

Ngày 31/3, chiến hạm tên lửa lớn nhất của Đài Loan, mang tên Tuo River, đã được đưa vào biên chế, trong bối cảnh hòn đảo này đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội để đề phòng TQ.

Buổi lễ biên chế có sự tham dự của nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu, cùng hàng trăm quan chức hải quân.

Ông Mã đá tán dương “khả năng tàng hình và tốc độ” của con tàu, đồng thời nhấn mạnh rằng nó “cho thấy quyết tâm của quân đội Đài Loan trong việc bảo vệ anh ninh quốc gia”.

Nhờ trang bị 16 tên lửa, con tàu được cho là sẽ củng cố năng lực phòng thủ của Đài Loan, trong bối cảnh Trung Quốc vẫn cân nhắc khả năng dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo này.

Theo tờ China News, Cựu bộ trưởng quốc phòng Đài Loan từng ca ngợi Tuo River là con tàu “nhanh nhất và hỏa lực mạnh nhất châu Á”.

Tuo River cũng đồng thời là nguyên mẫu cho 11 chiếc tàu khác dự kiến được đóng cho Hải quân Đài Loan.

Tou River có lượng giãn nước 500 tấn, dài 60,4m, rộng 14m, tốc độ hành trình tối đa 38 hải lý/giờ, khả năng hành trình liên tục 2.000 hải lý, thủy thủ đoàn 41 người.

Con tàu 2 thân hiện đại sử dụng công nghệ tàng hình để giảm độ phản xạ sóng radar, khiến nó trở nên khó phát hiện hơn.

Ngoài 16 tên lửa, con tàu còn được trang bị 1 pháo hạm 76mm, 1 hệ thống CIWS Phalanx, sàn đáp cho 1 trực thăng cỡ trung.

Buổi lễ có sự tham dự của nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu.

Buổi lễ có sự tham dự của nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu.

Theo tờ Taipei Times, Tou River thường được so sánh với tàu tên lửa Type 022 của Trung Quốc, do có nhiều điểm tương đồng trong thiết kế.

Khi được hỏi về vấn đề này, Đô đốc hải quân Đài Loan Chen Yung-kang khẳng định, Tou River vượt trội hơn Type 022 của Trung Quốc rất nhiều.

Tuy lượng giãn nước của tàu chỉ có 500 tấn nhưng nó có thể mang được tên lửa Hsiung Feng II (HF-2) và Hsiung Feng III (HF-3). Trong đó, tên lửa HF-3 có tầm bắn 130km, tốc độ lên đến Mach 2.

Cũng chính vì vậy mà tàu Tuo River được phương tiện truyền thông địa phương gọi là “sát thủ tàu sân bay”.

Nhiều chuyên gia đánh giá rằng, con tàu có thể tạo ra mối đe dọa lớn đối với tàu sân bay Trung Quốc.

Song, chuyên gia quân sự Trung Quốc La Viện cho rằng, tàu sân bay Liêu Ninh được các tiêm kích hạm J-15 có bán kính tác chiến từ 700 đến 800km.

Như vậy, tàu Tuo River chưa kịp tiếp cận được nhóm tàu chiến sân bay của Trung Quốc đã bị phát hiện và đánh bại, thậm chí bắn chìm.

Theo La Viện, truyền thông Đài Loan đã phóng đại quá mức khi gọi Tuo River là “sát thủ tàu sân bay”.

Trong khi đó, theo ông Aleksey A Maslov, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học hữu nghị nhân dân của Nga, tàu Tuo River không được phát triển với mục đích đánh chìm các tàu sân bay của Trung Quốc.

Thay vào đó, nó có khả năng phá vỡ hệ thống radar và thông tin liên lạc của tàu sân bay. Điều này cản trở việc khởi động máy bay chiến đấu và trực thăng trên tàu.

Một số hình ảnh tàu Tuo River trong buổi lễ biên chế:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại