Cường kích cơ Su-25SM khoe tuyệt chiêu 'một đòn chết bốn'

Bảo An |

(Soha.vn) - Các máy bay cường kích phiên bản cải tiến Su-25SM đã thực hiện thành công khả năng tiêu diệt đồng thời 4 mục tiêu mặt đất bằng vũ khí có điều khiển.

Bộ Quốc phòng Nga đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm bay đặc biệt các máy bay cường kích cải tiến Su-25SM nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu của chúng. Theo một nguồn tin từ ngành công nghiệp quân sự, Su-25SM đã thực hiện thành công khả năng tiêu diệt đồng thời 4 mục tiêu mặt đất bằng vũ khí có điều khiển.

Quá trình thử nghiệm cũng cho thấy các phương tiện liên lạc mới và tổ hợp tác chiến điện tử Vitebsk-25 có hiệu quả cao. Vitebsk-25 được trang bị trạm gây nhiễu tích cực kỹ thuật số L-370-3S và có thể không chỉ đánh giá bức xạ từ radar của đối phương mà còn hạn chế tín hiệu ở dải tần rộng.


	Máy bay tiêm kích Su-25SM phô diễn hỏa lực.

Máy bay tiêm kích Su-25SM phô diễn hỏa lực.

Ngoài ra, tổ hợp tác chiến điện tử Vitebsk-25 còn bao gồm hệ thống phòng vệ chống tên lửa được lắp đầu tự dẫn hồng ngoại, bằng cách dùng tia laser làm “mù” tên lửa và vũ khí của đối phương.

Việc trang bị tổ hợp tác chiến điện tử Vitebsk-25 và các vũ khí mới đã giúp tăng đáng kể các tính năng chiến đấu của Su-25SM đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động cho loại máy bay tiêm kích kích này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã lên kế hoạch trang bị cho Su-25SM, Su-24 và Su-34 các tên lửa mới dẫn bằng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GLONASS. Các cuộc thử nghiệm sẽ bắt đầu được tiến hành vào tháng 7/2013 và dự định sẽ cung cấp số lượng lớn từ năm 2014.

Máy bay cường kích phiên bản nâng cấp Su-25SM cũng được cho là có khả năng thực hiện các sứ mệnh chiến đấu trong điều kiện khó quan sát vào ban ngày lẫn ban đêm. Ngoài ra, các thiết bị điện tử mới cho phép Su-25SM có thể hoạt động cùng máy bay không người lái.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại