Con số khủng khiếp về chiến đấu cơ "khủng" nhất hành tinh

Do chương trình cắt giảm chi tiêu tự động có hiệu lực nên Bộ Quốc phòng Mỹ bị mất hơn 40 tỉ USD trong số 549 tỉ USD cho năm tài khóa này.


	F-35 - máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ sản xuất

F-35 - máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ sản xuất

Tuy nhiên, một chương trình của Lầu Năm Góc khó có khả năng bị tác động mạnh từ việc cắt giảm này chính là dự án máy bay tiêm kích tấn công kết hợp F-35, bất chấp thực tế là chi phí cho chương trình này đắt gấp 4 lần so với bất kỳ chương trình vũ khí nào đang vận hành của Lầu Năm Góc.

Trong khi chi phí cho F-35 vượt mức ngân sách cho phép hàng tỉ USD và chậm giao hàng nhiều năm trời, chương trình này có vẻ như đang tiến triển tốt trong thời gian gần đây.

"Chúng tôi đã có tiến triển rất lớn trong những năm qua" - Steve O'Brya, Phó Chủ tịch chương trình phát triển kinh doanh F-35 của hãng Lockheed cho hay.

 

Người đứng đầu chương trình này bên phía quân đội là Trung tướng Christopher Bogdan đồng tình rằng có rất nhiều tiến triển trong thời gian qua nhưng Lockheed và nhà thầu chính nữa là Pratt & Whitney vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Ông Bogdan cho biế thêm là Australia cũng lên kế hoạch mua thêm 100 chiếc F-35 nữa.

Dưới đây là những con số khổng lồ liên quan tới chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 siêu tối tân của Mỹ. Đây cũng là một trong những chương trình vũ khí chi phí khổng lồ nhất của Mỹ từ trước tới nay.

Năm 2001: công việc xây dựng chiếc máy bay bắt đầu

 

84 tỉ USD: số tiền đã chi cho F-35

65: đây là con số máy bay đã được lắp ráp mặc dù việc thử nghiệm các máy bay vẫn còn chưa hoàn tất.

1,5 nghìn tỉ USD: đây là tổng số tiền cho việc phát triển, xây dựng và bay thử nghiệm cũng như bảo trì toàn bộ máy bay F-35 trong vòng đời 55 năm của máy bay.

 

2852: đây là con số máy bay mà Lầu Năm Góc đặt hàng từ  năm 2001

81,7 triệu USD là tổng ước tính chi phí trên mỗi máy bay vào năm 2001

133.000 là con số việc làm mà chương trình F-35 hiện đang hỗ trợ.

 

2012 là năm được đề ra để bắt đầu sản xuất toàn tốc

15,3 triệu USD là tổng số tiền mà hãng Lockheed chi để vận động hành lang năm 2012

2019 là năm được lên kế hoạch để sản xuất đồng loạt

 

2443 là số lượng máy bay đang được đặt hàng.

162,5 triệu USD là ước tính hiện nay cho chi phí của mỗi máy bay

45 là số quốc gia mà hãng Lockheed và các nhà thầu phụ và nhà cung cấp cùng triển khai công việc sản xuất F-35

233 tỉ USD là ước tính tổng chi phí vào năm 2001

 

397 tỉ là ước tính tổng chi phí vào thời điểm hiện tại

365 là số máy bay dự kiến hoàn tất khi kết thúc đợt thử nghiệm vào năm 2018.

260.000 là số việc làm mà hãng Loockheed nói rằng chiếc máy bay này sẽ hỗ trợ khi việc sản xuất đồng loạt bắt đầu.

6,5 tỉ USD là trung bình thu nhập mà hãng Loockheed thu về từ các máy bay F-35 trong năm 2012. Hãng này kỳ vọng con số này sẽ tăng lên nữa trong những năm tới đây.

Clip F-35, chiến đấu cơ khủng nhất hành tinh biểu diễn:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại