Clip: Trực thăng Trung Quốc hạ cánh xuống... tàu chiến Mỹ

Nguyễn Hoàng |

Trực thăng Z-9E của Trung Quốc đã cất - hạ cánh thành công trên tàu tên lửa USS Sterett (DDG-104) của Hải quân Mỹ.

Trang thông tin của Hải quân Mỹ đưa tin cho biết:

Hôm 11/12/2014 vừa qua, tàu chiến của hải quân nước này và 1 tàu chiến lớp Giang Khải mang tên Yun Chang của Quân đội Trung Quốc đã cùng nhau tham gia một cuộc tập trận chống khủng bố mang tên "Tập trận chống hải tặc 15" trên vùng biển của Vịnh Aden.

Tàu của Hải quân Mỹ tham gia diễn tập là khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Sterett (DDG-104).

Đây là một trong những tàu chiến mạnh thuộc Hạm đội tấn công tàu sân bay Carl Vinson của Hải quân Mỹ đang tham gia các chiến dịch chống khủng bố ở Iraq và Syria ở Vùng Vịnh cùng lực lượng của Hạm đội 5.

Trong cuộc diễn tập này, chiếc trực thăng săn ngầm Cáp Nhĩ Tân Z-9E của Hải quân Trung Quốc đã tiến hành hạ cánh và cất cánh trên tàu khu trục tên lửa USS Sterett (DDG-104) của Hải quân Mỹ.

Thông tin này trước đó đã được công bố và nó đã gây sự chú ý, tò mò của rất nhiều người.

Video trực thăng săn ngầm của Trung Quốc hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại