Chuyên gia: Tên lửa chống hạm diệt gọn Type 052D Trung Quốc

Hạm đội Nam Hải vừa được tiếp nhận khu trục hạm Type 052D thứ 3 mang tên Hợp Phì mang số hiệu 174 chuyên trách tại Biển Đông.


Trước đó Trung Quốc đã bàn giao hai tàu khu trục Type 052D khác cho hạm đội Nam Hải là tàu Côn Minh và tàu Trường Sa. Khu trục hạm thuộc Type 052D có chiều dài 155m, chiều rộng 17m, chiều cao 6m.

Trước đó Trung Quốc đã bàn giao hai tàu khu trục Type 052D khác cho hạm đội Nam Hải là tàu Côn Minh và tàu Trường Sa. Khu trục hạm thuộc Type 052D có chiều dài 155m, chiều rộng 17m, chiều cao 6m.


Tàu được trang bị nhiều vũ khí hiện đại như pháo đa năng 130 mm H/PJ-38, tên lửa chống hạm YJ-62 và Y-18, tên lửa HHQ-9, pháo phòng thủ và có trực thăng đi theo.

Tàu có khả năng tác chiến đối hải và phòng không khá mạnh, có thể độc lập chiến đấu hoặc hiệp đồng tác chiến với tàu ngầm, tàu hộ vệ khác.

Tàu được trang bị nhiều vũ khí hiện đại như pháo đa năng 130 mm H/PJ-38, tên lửa chống hạm YJ-62 và Y-18, tên lửa HHQ-9, pháo phòng thủ và có trực thăng đi theo.

Tàu có khả năng tác chiến đối hải và phòng không khá mạnh, có thể độc lập chiến đấu hoặc hiệp đồng tác chiến với tàu ngầm, tàu hộ vệ khác.


Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia quân sự Nga Yevgeny Damantsev, nếu xảy ra xung đột trên Biển Đông, khu trục hạm Type 052D không an toàn trước tên lửa chống hạm trên Su-30.

Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia quân sự Nga Yevgeny Damantsev, nếu xảy ra xung đột trên Biển Đông, khu trục hạm Type 052D không an toàn trước tên lửa chống hạm trên Su-30.


Theo phân tích của ông Yevgeny Damantsev:

“Chuyện bắn hạ các máy bay Su-22M3, đặc biệt là Su-30MK2 bằng các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa trên hạm HHQ-9 trên các tàu khu trục lớp Type 052D của Trung Quốc, tôi xin nói rằng, chuyện đó không đơn giản, mà trái lại, hạm đội Trung Quốc có thể ăn một quả tên lửa chống hạm vào mạn tàu”.

Theo phân tích của ông Yevgeny Damantsev:

“Chuyện bắn hạ các máy bay Su-22M3, đặc biệt là Su-30MK2 bằng các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa trên hạm HHQ-9 trên các tàu khu trục lớp Type 052D của Trung Quốc, tôi xin nói rằng, chuyện đó không đơn giản, mà trái lại, hạm đội Trung Quốc có thể ăn một quả tên lửa chống hạm vào mạn tàu”.


Theo vị chuyên gia này, hiện nay Không quân một số nước có tranh chấp tại Biển Đông đang sở hữu hàng loạt tên lửa chống hạm Kh-59MK có tầm bắn đến 285 km, cũng như tên lửa chống radar và chống hạm Kh-31P/А.

Dàn tên lửa này sẽ đặc biệt nguy hiểm khi chúng được kết hợp với tiêm kích đa năng Su-30.

Theo vị chuyên gia này, hiện nay Không quân một số nước có tranh chấp tại Biển Đông đang sở hữu hàng loạt tên lửa chống hạm Kh-59MK có tầm bắn đến 285 km, cũng như tên lửa chống radar và chống hạm Kh-31P/А.

Dàn tên lửa này sẽ đặc biệt nguy hiểm khi chúng được kết hợp với tiêm kích đa năng Su-30.


Theo ông Yevgeny Damantsev, tên lửa Kh-59MK được phát triển dựa trên nguyên mẫu Kh-59M, được trang bị với hệ thống dẫn hướng TV, Kh-59MK sử dụng đầu dò radar chủ động ARGS-59.

Theo ông Yevgeny Damantsev, tên lửa Kh-59MK được phát triển dựa trên nguyên mẫu Kh-59M, được trang bị với hệ thống dẫn hướng TV, Kh-59MK sử dụng đầu dò radar chủ động ARGS-59.


Việc tăng cường máy gia tốc nhiên liệu so với biến thể trước cho phép tên lửa có thể bắn xa tới 115 đến 285 km.

Tuy chỉ đạt tốc độ cận âm, nhưng uy lực công phá của nó thì vô cùng mạnh mẽ với đầu đạn 320 kg và một ưu điểm nữa là chi phí của nó ít hơn nhiều các tên lửa siêu âm.

Việc tăng cường máy gia tốc nhiên liệu so với biến thể trước cho phép tên lửa có thể bắn xa tới 115 đến 285 km.

Tuy chỉ đạt tốc độ cận âm, nhưng uy lực công phá của nó thì vô cùng mạnh mẽ với đầu đạn 320 kg và một ưu điểm nữa là chi phí của nó ít hơn nhiều các tên lửa siêu âm.


Theo nhà sản xuất Nga, xác suất bắn trúng một tàu tuần dương, tàu khu trục của Kh-59MK là 90 đến 96% tàu, thuyền nhỏ – 70 đến 93 %.

Theo nhà sản xuất Nga, xác suất bắn trúng một tàu tuần dương, tàu khu trục của Kh-59MK là 90 đến 96% tàu, thuyền nhỏ – 70 đến 93 %.


Tên lửa chống hạm Kh-59MK đã thông qua các cuộc thử nghiệm trên mặt đất và đã được sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng của khách hàng nước ngoài.

Tên lửa chống hạm Kh-59MK đã thông qua các cuộc thử nghiệm trên mặt đất và đã được sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng của khách hàng nước ngoài.


Kh-59MK được trang bị trên các máy bay chiến đấu trong gia đình Su-27 trong đó có Su-30MKK xuất khẩu cho Trung Quốc và nhiều biến thể của Su-30 tại Đông Nam Á. (Ảnh trong bài: Khu trục hạm Hợp Phì 174).

Kh-59MK được trang bị trên các máy bay chiến đấu trong gia đình Su-27 trong đó có Su-30MKK xuất khẩu cho Trung Quốc và nhiều biến thể của Su-30 tại Đông Nam Á. (Ảnh trong bài: Khu trục hạm Hợp Phì 174).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại