Chuyên gia Nga chê Hồng Kỳ-10: Thường thôi, chẳng có gì đặc biệt

Thiên Minh (TH) |

(Soha.vn) - "Không thể coi "Hồng Kỳ-10" là một bước đột phá, đó là hệ thống thông thường” - Một chuyên gia Nga nói.

Đài tiếng nói nước Nga đăng tải bài viết cho hay, đối với Bắc Kinh, việc cho ra đời tên lửa Hồng Kỳ-10 là một bước đột phá, tuy nhiên, theo các chuyên gia Nga, hệ thống này chỉ ngang hàng với các hệ thống phòng không của Liên Xô hồi cuối những năm 70 - đầu những năm 80.

Khả năng chiến đấu của Hồng Kỳ-10 đã được giới thiệu trong một bản tin truyền hình của Trung Quốc phát trong giờ vàng hôm 10/9..

Trong bản tin truyền hình, tên lửa được phóng từ các tàu và bệ phóng di động trên mặt đất đã tiêu diệt các mục tiêu giả định trên không của đối phương. Bài bình luận lưu ý rằng, những tên lửa chỉ cách mặt biển 1,5-10 m có thể là mục tiêu của hệ thống mới. Hệ thống này trước hết là để bảo vệ các tàu chiến ở cự ly gần.

Hình ảnh về hệ thống tên lửa Hồng Kỳ-10 phát sóng trên Đài truyền hình Trung Quốc (CCTV)

Hình ảnh về hệ thống tên lửa Hồng Kỳ-10 phát sóng trên Đài truyền hình Trung Quốc CCTV

Nhận định về tên lửa Hồng Kỳ-10, chuyên gia quân sự Vladimir Yevseyev, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách xã hội, nói: “Trung Quốc đang gia tăng tiềm lực của các chiến hạm mặt nước. Để làm như vậy phải có một hệ thống phòng không đáng tin cậy. Điều này cho thấy rằng, Trung Quốc đang chuẩn bị bước ra ngoài vùng biển ven bờ. Khả năng đánh chặn tên lửa ở độ cao 10 mét cho thấy rằng, Hồng Kỳ-10 được thiết kế chủ yếu để đánh chặn tên lửa hành trình trên bệ phóng di động. Ở đây nói về nhiệm vụ phòng chống cuộc tấn công tên lửa của Mỹ. Những tên lửa này hoạt động không hiệu quả trên bờ biển với địa hình phức tạp. Do đó, mục đích chính của Hồng Kỳ-10 là bảo vệ khỏi các tên lửa chống hạm”.

Tính năng chiến đấu của Hồng Kỳ-10 được giữ bí mật. Tuy nhiên, như được biết, hệ thống này chỉ mất 10 giây để phóng. Theo ý kiến của Tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm các vấn đề địa chính trị, đó là thông số bình thường: “Không có gì đặc biệt. Phản ứng trong 10 giây là thời gian khá dài. Các hệ thống của Nga cũng được phóng trong thời gian như vậy, đó là hệ thống S-300 và phiên bản của nó đặt trên các tàu tuần dương. Đối với các tên lửa tầm trung đó là thông số tốt. Còn đối với các hệ thống tầm ngắn chống máy bay – thời gian 10 giây để phóng không có gì đặc biệt. Không thể coi "Hồng Kỳ-10" là một bước đột phá, đó là hệ thống thông thường”.

Nguyên mẫu FL-3000N, phiên bản xuất khẩu của tên lửa Hồng Kỳ-10. Ảnh: SCMP

Môt hình tên lửa FL-3000N, phiên bản xuất khẩu của tên lửa Hồng Kỳ-10. Ảnh: SCMP

Song, bản tin truyền hình giới thiệu về "Hồng Kỳ-10" đã khẳng định rằng, Trung Quốc đang gia tăng tiềm năng quân sự trong mọi lĩnh vực. Ví dụ, trong mấy tháng gần đây, Trung Quốc đã thử nghiệm các loại hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến, vệ tinh và vũ khí siêu thanh. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng thường hối thúc tăng cường sức mạnh của đất nước để "đánh thắng các cuộc chiến".

Tờ SCMP (Hong Kong) cho biết, hệ thống tên lửa Hồng Kỳ-10, với phiên bản xuất khẩu là FL-3000N, đã được lắp đặt trên các tàu chiến hiện đại nhất của Trung Quốc, trong đó có tàu hộ tống Type 056 và các tàu khu trục Type 052D.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại