"Chim mồi" F-16 lần đầu bay với tốc độ siêu âm

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Được hoàn cải từ tiêm kích F-16 cũ, mục tiêu bay QF-16 đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên - báo cáo ngày 23/9 của wjhg.com cho hay

Một sự kiện quan trọng của Không quân Mỹ đã diễn ra khi một mục tiêu trên không QF-16 đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên từ Căn cứ Không quân Tyndall, Florida. Chuyến bay đã được thực hiện vào hôm thứ Năm tuần trước (19/9), kéo dài trong thời gian một giờ. Trong cuộc thử nghiệm, chiếc QF-16 mục tiêu đã bay với tốc độ siêu âm.

"Chuyến bay đã được thực hiện rất tốt. Khả năng của mục tiêu là tuyệt vời, chúng tôi đang rất nóng lòng chờ đợi nó (QF-16) được đưa vào trong hoạt động chiến đấu", người kiểm soát bay của Phi đội mục tiêu trên không số 82 Thomas Mudge cho hay. Nguyên mẫu QF-16 đầu tiên, được tạo ra trên cơ sở một biến thể sửa đổi của tiêm kích F-16, đã được chuyển tới căn cứ trong tháng 11 năm 2012. Sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-22 và F-35 đòi hỏi phải tạo ra một mục tiêu có hiệu suất cao hơn so với mục tiêu thế hệ trước đó QF-4.

	Mục tiêu bay thế hệ 4 QF-16.

Mục tiêu bay thế hệ 4 QF-16.

Mục tiêu mới QF-16 sẽ cho phép các phi công của Không quân Mỹ và các nước đồng minh hiểu rõ hơn về những gì họ sẽ gặp phải trong những trận không chiến thực sự", Trung tá Ryan Inman, chỉ huy trưởng Phi đội mục tiêu trên không số 82 cho biết.

Báo cáo của aereo.jor.br cho biết Không quân Mỹ có kế hoạch mua 126 mục tiêu trên không QF-16 và sẽ sử dụng loại mục tiêu thế hệ 4 này trong thời gian từ 10 đến 20 năm.

Các mục tiêu bay QF-16 được tạo ra từ những chiến đấu cơ F-16C cũ lấy từ Trung tâm bảo trì và sửa chữa kỹ thuật hàng không vũ trụ số 309.

Sau khi được thay đổi, QF-16 vẫn mang đầy đủ tính năng của chiến đấu cơ F-16 với một số thay đổi về hệ thống điều khiển. QF-16 sẽ được sử dụng để phục vụ cho chương trình huấn luyện phi công chiến đấu cơ thế hệ năm F-22 và F-35.

Hiện tại, Không quân Mỹ vẫn đang sử dụng mục tiêu bay thế hệ ba QF-4 được thiết kế từ những năm 60 của thế kỷ trước. Các mục tiêu bay hiện đã quá lỗi thời và gần như không đáp ứng được yêu cầu huấn luyện phi công Mỹ trong không chiến hiện đại. Mới đây, vào ngày 17/9, một chiếc QF-4 đã bị rơi khi vừa mới cất cánh.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại