Chiến hạm Trung Quốc bị ’loại’ ngay vòng đầu ở Thái Lan

Đề xuất bán tàu khu trục Type 054A của Trung Quốc cho Hải quân Thái Lan đã bị Bangkok thẳng thừng từ chối từ vòng loại do không đáp ứng được các yêu cầu đề ra.

Hải quân Thái Lan đã quyết định lựa chọn một nhà sản xuất tàu hải quân của Hàn Quốc để xây dựng một tàu hộ tống tàng hình mới với tổng chi phí khoảng 13 tỷ baht (khoảng 454 triệu USD).

Tờ Bangkok Post trích dẫn một nguồn tin từ Hải quân Thái Lan (RTN) hôm thứ Sáu (19/4) xác nhận rằng, RTN đã chọn nhà sản xuất Deawoo Shipbuilding và Marine Engineering (DMSE) của Hàn Quốc làm nhà thầu đóng tàu hộ tống mới cho Thái Lan.

Nguồn tin xác nhận rằng, DMSE là một trong 2 công ty cuối cùng của Hàn Quốc lọt vào vòng chung kết trong chương trình đấu thầu cung cấp tàu hộ tống (frigate) mới cho Hải quân Thái Lan.

Ba nhà thầu nước ngoài khác đã bị loại ra từ các vòng sơ loại trước gồm Tây Ban Nha, Italia và Trung Quốc.

Chiến hạm Trung Quốc bị ’loại’ ngay vòng đầu ở Thái Lan
Mô hình thiết kế chiến hạm tàng hình DW-3000 của DMSE.

Tham mưu trưởng Hải quân Thái Lan Chakchai Phucharoenyot, người chủ trì chương trình đấu thầu tìm mua tàu hộ tống mới cho RTN nói rằng, DMSE đã được hải quân nước này chọn lựa do họ đã đề xuất chi tiết kỹ thuật của tàu hộ tống mới, phù hợp với các yêu cầu của Hải quân Thái Lan.

Ngoài ra, Hải quân Thái Lan cũng đã yêu cầu công ty này cung cấp một hệ thống quản lý chiến đấu (CMS) để lắp đặt lên các tàu hộ tống HTMS Naresuan và HTMS Taksin.

Theo kế hoạch, con tàu hộ tống đầu tiên của nhà sản xuất Hàn Quốc, sẽ được đóng ở Thái Lan và đưa vào phục vụ sau 2 năm nữa.

Được biết, tàu hộ tống mới được DMSE đóng cho Hải quân Thái Lan sẽ có tải trọng từ 3.000 đến 4.000 tấn.

Theo kế hoạch ngân sách đã được chấp thuận trước đó của Hải quân Thái Lan, RTN được chi ra 30 tỷ baht (khoảng hơn 1 tỷ USD) để đóng 2 tàu hộ tống mới, trong đó, sẽ đóng theo kế hoạch từng chiếc một.

Theo các tiết lộ ban đầu, tàu hộ tống được Thái Lan lựa chọn là loại frigate DMSE DW-3000H, có chiều dài 114 m; rộng 13,8 m; lượng giãn nước 3.000 - 4.000 tấn; tốc độ di chuyển cực đại 28 hải lý/giờ.

Tàu được trang bị pháo hạm 76 mm; 8 ống phóng tên lửa phòng không ESSM đặt trong các silo thẳng đứng; tổ hợp pháo phòng thủ tầm gần 20 mm CIWS; cannon 30 mm MSI DS30; các ống phóng ngư lôi; cấu trúc thượng tầng có thiết kế tàng hình của hãng Thales I-Mast 400/I-Mast 500.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại