Chiến hạm đầu tiên Nga trả lại Ukraine có gì đặc biệt?

Ly Vy |

(Soha.vn) - Tàu hộ tống Ternopil sẽ là con tàu đầu tiên được Nga trả lại phía Ukraine.

Phát biểu sau một cuộc họp tại Quốc hội Ukraine vào ngày hôm 1-4 về vấn đề đàm phán với phía Nga về việc trao trả một số thiết bị quân sự của Ukraine tại Crimea, thành viên Quốc hội Ukraine, ông Andrei Senchenko cho biết: "Chúng tôi đã cùng nhau thảo luận và đến cuối ngày hôm nay (1-4) sẽ thống nhất về lịch trình tái triển khai các tàu chiến, máy bay,..." Ông cũng cho biết thêm rằng tàu Ternopil sẽ là con tàu đầu tiên được Ukraine nhận lại từ phía Nga, tiếp sau đó là tàu Kirovograd và tàu Donuzlava.

Tàu Ternopil khi vừa được hạ thuỷ.

Tàu Ternopil thuộc đề án 1124M lớp Gisha V, tàu được đóng vào ngày 23-4-1991 và việc đóng con tàu này kéo dài đến 11 năm. (Trong ảnh: Tàu Ternopil khi vừa được hạ thuỷ)

Con tàu được chính thức biên chế vào hải quân Ukraine vào ngày15-3-2002.

Con tàu được chính thức biên chế vào hải quân Ukraine vào ngày15-3-2002 và trở thành lực lượng xương sống của Hải quân Ukraine. Tàu Ternopil có chiều dài 71,2m, rộng 10,15m, lượng giãn nước 1.220 tấn.

Vũ khí trang bị trên tàu chủ yếu là vũ khí diệt tàu ngầm như 1 rocket chống ngầm RBU-6000, 2x2 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, 12 bom chìm, ngoài ra tàu còn được trang bị 1 pháo hạm AK-176, 1 pháo AK-630, 1 hệ thống tên lửa phòng không OSA-M.

Vũ khí trang bị trên tàu chủ yếu là vũ khí diệt tàu ngầm như 1 rocket chống ngầm RBU-6000, 2x2 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, 12 bom chìm, ngoài ra tàu còn được trang bị 1 pháo hạm AK-176, 1 pháo AK-630, 1 hệ thống tên lửa phòng không OSA-M.

Con tàu từng tham gia cuộc tập trận Active Endeavor của NATO và được cựu Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer dành nhiều lời khen ngợi. Có thể nói, sau soái hạm Hetman Sahaydachny, tàu hộ tống Ternopil cũng là một trong những niềm tự hào lớn của Ukraine.

Năm 2007, Ternopil trở thành tàu chiến đầu tiên của Ukraine tham gia cuộc tập trận Active Endeavor của NATO và được cựu Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer dành nhiều lời khen ngợi. Có thể nói, sau soái hạm Hetman Sahaydachny, tàu hộ tống Ternopil cũng là một trong những niềm tự hào lớn của Ukraine.

Trong suốt sự kiện Crimea, con tàu này khá được quan tâm. Truyền thông Ukraine từng đưa tin vào ngày 3/3, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen đã gửi tối hậu thư tới tàu Ternopil và tàu chỉ huy Slavutych của Hải quân Ukraine, yêu cầu đầu hàng trước 7 giờ tối ngày 3/3, nếu không sẽ tấn công.

Trong suốt sự kiện Crimea, con tàu này khá được quan tâm. Truyền thông Ukraine từng đưa tin vào ngày 3/3, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen đã gửi tối hậu thư tới tàu Ternopil và tàu chỉ huy Slavutych của Hải quân Ukraine, yêu cầu đầu hàng trước 7 giờ tối ngày 3/3, nếu không sẽ tấn công. Nhưng sau đó cả 2 con tàu đều không chịu khuất phục

Trước đó vào ngày 20-3 các lực lượng thân Nga đã chiếm 3 tàu đầu tiên của Hải quân Ukraine ở Crimea, trong đó có tàu Ternopil. (Trong ảnh: cờ Nga đã được treo lên trên tàu Ternopil)

Theo hãng thông tấn Ukrinform, 80 thủy thủ trên tàu vẫn một lòng trung thành với đất nước và muốn tiếp tục phục vụ cho Hải quân Ukraine.Tới ngày, 20/3, các lực lượng thân Nga đã chiếm 3 tàu đầu tiên của Hải quân Ukraine ở Crimea, trong đó có tàu Ternopil (Trong ảnh: cờ Nga đã được treo lên trên tàu Ternopil).

Chính phủ Ukraine đã đàm phán với phía Nga để xin lại một số tàu chiến của Hải quân Ukraine đã bị chiếm giữ ở Crimea. Tổng thống Putin sau đó đã đồng ý trả lại cho Ukraine một số vũ khí, thiết bị tại các đơn vị quân sự ở Crimea vẫn trung thành với nước này.
Chính phủ Ukraine đã đàm phán với phía Nga để xin lại một số tàu chiến của Hải quân Ukraine đã bị chiếm giữ ở Crimea. Tổng thống Putin sau đó đã đồng ý trả lại cho Ukraine một số vũ khí, thiết bị tại các đơn vị quân sự ở Crimea vẫn trung thành với nước này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại