Chiến đấu cơ JAS-39 Gripen Thái Lan chưa nhận đã bị sét đánh

Một trong ba chiếc máy bay Gripen chuyển giao cho Không quân Thái Lan đã bị sét đánh trúng khi đang bay trên bầu trời Ấn Độ.

Ba chiến đấu cơ Gripen do Thụy Điển sản xuất sẽ được cung cấp cho Không quân Thái Lan chậm hơn dự kiến trước đó 2 ngày, sau khi một trong 3 máy bay đã bị sét đánh trúng khi đang bay trên bầu trời Ấn Độ, tờ PTI cho biết.

Chiến đấu cơ JAS-39 Gripen Thái Lan chưa nhận đã bị sét đánh
Chiến đấu cơ JAS-39 Gripen

Theo vị phát ngôn viên Không quân Thái Lan Monthon Satchukorn thì sự cố hy hữu này đã làm hư hỏng một số hệ thống điện tử trên chiếc máy bay JAS-39 Gripen, dẫn tới việc khắc phục làm chậm tiến độ bàn giao máy bay thêm 2 ngày, từ thứ Ba sang thứ Năm (6/9).

Một số nguồn tin từ các phương tiện truyền thông Thái Lan tiết lộ thêm rằng, chiếc Gripen sau khi bị sét đánh trúng bị hư hỏng nhẹ và đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay ở Ấn Độ. Tuy nhiên, ông Satchukorn đã bác bỏ báo cáo này.

"Ba máy bay trên hạ cánh ở một sân bay Ấn Độ vì chúng phải được tiếp nhiên liệu", ông Satchukorn giải thích.

Các kỹ thuật viên từ Thụy Điển sau đó cũng đã nhanh chóng kiểm tra chiếc máy bay bị sét đánh và thay đổi một số bộ phận.

Được biết, 3 chiến đấu cơ JAS-39 Gripen vừa được bàn giao cho Thái Lan là lô cuối cùng trong hợp đồng cung cấp tổng cộng 12 máy bay Gripen được Bangkok đặt mua trong năm 2011.

JAS-39 Gripen là tiêm kích đa năng hạng nhẹ thế hệ thứ 4, được đánh giá là có tính cơ động cao, trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại và vũ khí mạnh mẽ. Gripen cũng chính là loại tiêm kích hiện đại nhất trong Không quân Thái Lan hiện nay.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại