Căn cứ quân sự Trung Quốc bị "bủa vây"

Các căn cứ quân sự TQ đang bị đe dọa bởi các tòa nhà cao tầng xây trái phép, biệt thự xây ngay trong căn cứ và khách du lịch giả mạo tìm cách đột nhập khu vực nhạy cảm để do thám.

Thông tin trên do hãng tin Reuters dẫn nguồn truyền thông Trung Quốc cho biết.

“Các thực thể bên ngoài luôn tìm cách tiếp cận các cơ sở nhạy cảm của Trung Quốc để thu thập thông tin quân sự bí mật, dưới danh nghĩa là các công ty giả mạo hoặc ngắm cảnh” – một quan chức là Song Xinfei nói với báo chí địa phương.

Tờ Thời báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho hay một chính quyền ở đảo Hải Nam đã cho phép một hãng nước ngoài xây biệt thự ngay trong khuôn viên căn cứ quân sự.

Tờ Nhật báo Trung Quốc nói thêm, các căn cứ không quân lại bị các tòa cao ốc xây dựng quá gần làm ảnh hưởng tới tầm hoạt động.

“Có hơn 1.000 cao ốc xây vượt quá độ cao cho phép bên trong vành đai an toàn bay của căn cứ không quân, dẫn đến việc đóng cửa gần 20 căn cứ và có khoảng 100 vụ tai nạn xảy ra” – tờ báo trích lời một quan chức khác là Shan Shaoli.

Tờ báo nói thêm, chính quyền Trung Quốc hy vọng giải quyết các vấn đề trên bằng việc củng cố một luật nhằm bảo vệ căn cứ quân sự do quốc hội thông qua vào tuần trước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại