Cận cảnh trực thăng vận tải 'siêu khủng' Mil Mi-26

Bảo An |

(Soha.vn) - Mil Mi-26 là loại máy bay trực thăng do Liên Xô sản xuất. Loại trực thăng này có thể được sử dụng cho mục đích dân sự và quân sự.

Là loại trực thăng mạnh nhất và lớn nhất thế giới từng được chế tạo, Mil Mi-26 có thể hoạt động cả trong lĩnh vực quân sự và dân sự.
Là loại trực thăng mạnh nhất và lớn nhất thế giới từng được chế tạo, Mil Mi-26 có thể hoạt động cả trong lĩnh vực quân sự và dân sự.
Buồng lái của máy bay trực thăng Mil Mi-26 được thiết kế rộng rãi với hai ghế dành cho phi công.
Buồng lái của máy bay trực thăng Mil Mi-26 được thiết kế rộng rãi với hai ghế dành cho phi công.
Được thiết kế với khoang chở hàng rộng và chiếm phần lớn diện tích máy bay, Mil Mi-26 có thể mang theo những món hàng siêu nặng, như xe bọc thép hay xe tăng.
Được thiết kế với khoang chở hàng rộng và chiếm phần lớn diện tích máy bay, Mil Mi-26 có thể mang theo những món hàng siêu nặng, như xe bọc thép hay xe tăng.
Với 2động cơ 8 cánh quạt hoạt động độc lập, Mil Mi-26 có thể cất cánh với trọng lượng tối đa lên tới 56 tấn.

Với 2 động cơ và 8 cánh quạt hoạt động độc lập, Mil Mi-26 có thể cất cánh với trọng lượng tối đa lên tới 56 tấn.

Máy bay trực thăng Mil Mi-26 có thể chở tối đa được 150 người trên khoang.
Máy bay trực thăng Mil Mi-26 có thể chở tối đa được 150 người trên khoang.
Cận cảnh hai động cơ và hệ thống cánh quạt mạnh mẽ của siêu trực thăng Mil Mi-26.
Cận cảnh hai động cơ và hệ thống cánh quạt mạnh mẽ của siêu trực thăng Mil Mi-26.
Mil Mi-26 có thể bay với tốc độ tối đa lên tới 295km/h.
Mil Mi-26 có thể bay với tốc độ tối đa lên tới 295km/h.
Tầm hoạt động của Mil Mi-26 cũng khá rộng khoảng 1.952km và nó có thể bay ở độ cao tối đa cách mặt đất 4km.
Tầm hoạt động của Mil Mi-26 cũng khá rộng khoảng 1.952km và nó có thể bay ở độ cao tối đa cách mặt đất 4km.
Mil Mi-26 được thiết kế có thể nâng được lượng hàng hoặc các thiết bị nặng hơn 20 tấn.
Mil Mi-26 được thiết kế có thể nâng được lượng hàng hoặc các thiết bị nặng hơn 20 tấn.
Một số phiên bản đặc biệt của Mil Mi-26 thậm chí nâng có thể nâng hàng với trọng lượng lên tới 25 tấn
Một số phiên bản đặc biệt của Mil Mi-26 thậm chí nâng có thể nâng hàng với trọng lượng lên tới 25 tấn.
Được giới thiệu năm 1977 và chính thức biên chế trong quân đội Liên Xô  năm 1983, hiện tại Mil Mi-26 hiện vẫn được sử dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó có cứu hỏa và vận chuyển quân sự.
Được giới thiệu năm 1977 và chính thức biên chế trong quân đội Liên Xô năm 1983, hiện tại Mil Mi-26 hiện vẫn được sử dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó có cứu hỏa và vận chuyển quân sự.
Cận cảnh trực thăng vận tải "khủng" nhất thế giới
 
Cận cảnh trực thăng vận tải "khủng" nhất thế giới
 
Cận cảnh trực thăng vận tải "khủng" nhất thế giới
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại