Cận cảnh máy bay vận tải C-295 Việt Nam có thể đặt mua

Dương Phạm |

(Soha.vn) - Airbus Military thuộc Tập đoàn Hàng không Airbus châu Âu vừa xác nhận rằng họ sẽ bán cho Không quân Việt Nam 3 chiếc máy bay vận tải C-295.

Dưới đây là một số hình ảnh về máy bay vận tải C-295:

EADS CASA C-295 là một loại máy bay vận tải quân sự chiến thuật hai động cơ, do hãng Airbus Military chế tạo ở Tây Ban Nha

EADS CASA C-295 là một loại máy bay vận tải quân sự chiến thuật hai động cơ do Airbus Military chế tạo tại cơ sở ở Tây Ban Nha

Máy bay được trang bị các thiết bị điện tử hiện đại bậc nhất của châu Âu hiện nay.

 

Máy bay được áp dụng nhiều công nghệ chế tạo mới thuộc hàng tiên tiến bậc nhất châu Âu hiện nay.

 

C-295 được trang bị 2 động cơ turbin cánh quạt cho phép đạt tốc độ tối đa gần 600 km/h, tầm bay 4.600 km và chở được 71 binh lính/hành khách hoặc hơn 9 tấn hàng hóa.

Thông số kỹ thuật: Dài 24,5 m; sải cánh 25,81 m; cao 8,6 m; trọng lượng cất cánh tối đa 23,2 tấn.

C-295 được trang bị 2 động cơ turbin cánh quạt cho phép đạt tốc độ tối đa gần 600 km/h, tầm bay 4.600 km và chở được 71 binh lính/hành khách hoặc hơn 9 tấn hàng hóa.

C-295 được trang bị 2 động cơ turbin cánh quạt 2.645 mã lực cho phép bay với tốc độ tối đa 576 km/h, tầm hoạt động 4.600 km và chở được 71 binh lính/hành khách hoặc hơn 9 tấn hàng hóa.

Buồng lái C-295 được trang bị thiết bị điện tử kỹ thuật số tích hợp TopDeck do hãng Thales cung cấp.

Buồng lái C-295 được trang bị nhiều thiết bị điện tử kỹ thuật số tích hợp Top Deck do hãng Thales cung cấp.

Hệ thống thông tin liên lạc-định vị của máy bay gồm: 2 hoặc 3 máy thu phát vô tuyến UHF/VHF, trạm HF đơn hoặc kép cùng hệ thống điều khiển âm thanh. C-295 cũng được trang bị một máy ghi âm giọng nói buồng lái (CVR), bộ xác định địch-ta (IFF), có hệ ghi dữ liệu ghi âm chuyến bay (FDR) và định vị transponder khẩn cấp (ELT). 

Hệ thống thông tin liên lạc-định vị của máy bay gồm: 2 hoặc 3 máy thu phát vô tuyến UHF/VHF, trạm HF đơn hoặc kép cùng hệ thống điều khiển âm thanh. C-295 cũng được trang bị một máy ghi âm giọng nói buồng lái (CVR), bộ xác định địch-ta (IFF) và định vị transponder khẩn cấp (ELT). 

C-295 bay cùng A-400M

C-295 song hành cùng A-400M.

C-295 phóng mồi bẫy nhiệt đánh lừa tên lửa địch.

C-295 phóng mồi bẫy nhiệt đánh lừa tên lửa địch.

C-295 còn được sản xuất theo giấy phép tại Indonesia với tên gọi CN-295.

C-295 có một phiên bản được sản xuất theo giấy phép tại Indonesia với tên gọi CN-295.

Trong năm 2013, 1 chiếc CN-295 đã sang Việt Nam trình diễn tính năng để chào hàng tuy nhiên Việt Nam đã từ chối để mua hàng chính gốc.

Trong năm 2013, 1 chiếc CN-295 đã sang Việt Nam trình diễn tính năng để chào hàng tuy nhiên Việt Nam đã từ chối để mua hàng chính gốc.

Bên cạnh đó, C-295 còn có bản AWE được định danh EC-295.

Bên cạnh đó, C-295 còn có phiên bản AEW được định danh EC-295.

Việt Nam cũng đã tỏ ý quan tâm đến máy bay cảnh báo sớm C-295 AEW. Với việc đặt mua phiên bản vận tải thì khả năng đặt mua tiếp C-295 AEW là hoàn toàn có thể xảy ra.

Việt Nam cũng đã tỏ ý quan tâm đến máy bay cảnh báo sớm C-295 AEW. Với việc đặt mua phiên bản vận tải thì khả năng đặt mua tiếp C-295 AEW là hoàn toàn có thể xảy ra.

Máy bay cảnh báo sớm C-295 AEW

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại