Cận cảnh 4 tàu chiến Ấn Độ đến Việt Nam

Sáng nay (4/6), đội tàu chiến 4 chiếc mang theo 1.200 sĩ quan và thủy thủ đoàn của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm 5 ngày ở Đà Nẵng.

Lực lượng Biên phòng Đà Nẵng dẫn đường và hai tàu kéo đưa tàu khu trục INS Ranvijay vào Cảng Tiên Sa
Lực lượng Biên phòng Đà Nẵng dẫn đường và hai tàu kéo đưa tàu khu trục INS Ranvijay vào Cảng Tiên Sa
Tàu hậu cần INS Shakti (A57) do Đại tá Raghunath K Nair làm thuyền trưởng với 30 sĩ quan và 200 thủy thủ, trọng lượng nước rẽ 27.500 tấn, dài 175 m, rộng 25 m, mớn nước 9,1 m, tốc độ 20 hải lý/giờ
Tàu hậu cần INS Shakti (A57) do Đại tá Raghunath K Nair làm thuyền trưởng với 30 sĩ quan và 200 thủy thủ, trọng lượng nước rẽ 27.500 tấn, dài 175 m, rộng 25 m, mớn nước 9,1 m, tốc độ 20 hải lý/giờ
 
 
Tàu khu trục INS Ranvijay (D55) do Đại tá Vitthal Ram Peshwae làm thuyền trưởng với 50 sĩ quan và 400 thủy thủ, trọng lượng nước rẽ 4.974 tấn, dài 146,5 m, rộng 15,8 m, mớn nước 4,8 m, tốc độ 35 hải lý/giờ. Trong ảnh, tên lửa trên tàu khu trục INS Ranvijay.
Tàu khu trục INS Ranvijay (D55) do Đại tá Vitthal Ram Peshwae làm thuyền trưởng với 50 sĩ quan và 400 thủy thủ, trọng lượng nước rẽ 4.974 tấn, dài 146,5 m, rộng 15,8 m, mớn nước 4,8 m, tốc độ 35 hải lý/giờ. Trong ảnh, tên lửa trên tàu khu trục INS Ranvijay.
Cùng hệ thống ra đa
Cùng hệ thống ra đa
Tàu Khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Satpura F48 do đại tá Sudhir Gopalkrishna làm thuyền trưởng với 50 sĩ quan, 350 thủy thủ, trọng lượng nước rẽ 5.300 tấn, dài 143 m, rộng 17 m, mớn nước 5,3 m, tốc độ 32 hải lý/giờ.
Tàu Khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Satpura F48 do đại tá Sudhir Gopalkrishna làm thuyền trưởng với 50 sĩ quan, 350 thủy thủ, trọng lượng nước rẽ 5.300 tấn, dài 143 m, rộng 17 m, mớn nước 5,3 m, tốc độ 32 hải lý/giờ.
 
 
 
Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P - Tư lệnh Hạm đội Miền Đông cho biết, thông qua chuyến thăm này, Hải quân Ấn Độ mong muốn tăng cương hợp tác hơn nữa về chuyên môn giữa lực lượng hải quân 2 nước cũng như nâng tầng hợp tác giữa quốc phòng Việt Nam – Ấn Độ. Trong ảnh là một hoạt động của hạm đội Miền Đông.
Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P - Tư lệnh Hạm đội Miền Đông cho biết, thông qua chuyến thăm này, Hải quân Ấn Độ mong muốn tăng cương hợp tác hơn nữa về chuyên môn giữa lực lượng hải quân 2 nước cũng như nâng tầng hợp tác giữa quốc phòng Việt Nam – Ấn Độ. Trong ảnh là một hoạt động của hạm đội Miền Đông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại