Brazil nhận lô pháo tự hành Gepard đầu tiên từ Đức

Bảo An |

(Soha.vn) - Brazil đã nhận được lô đầu tiên gồm 8 hệ thống pháo phòng không tự hành đã qua sử dụng Gepard 1A2 của Đức.

Trước đó, Brazil đã kỹ hợp đồng mua 34 pháo phòng không tự hành hành của quân đội Đức với trị giá 30 triệu euro. Nhà sản xuất Krauss-Mafei Wegmann dự kiến sẽ hoàn thành việc chuyển giao toàn bộ lô hàng này vào năm 2015.

Brazil lựa chọn pháo phòng không tự hành Gepard là do nó được thiết kế dựa trên tăng chiến trường Leopard 1 đang được sử dụng trong quân đội nước này. Các xe tăng Leopard 1A1/1A5 lạc hậu và xe công binh được thiết kế dựa trên loại tăng này sẽ được tháo dỡ để lấy bộ phận thay thế cho pháo phòng không.


	Pháo phòng không tự hànhGepard 1A2.

Pháo phòng không tự hành Gepard 1A2.

Các hệ phống pháo phòng không Gepard 1A2 đã được sửa chữa và nâng cấp tại Đức trước khi chuyển giao cho Brazil. Công việc bảo dưỡng và sữa chữa sau đó sẽ cho đại diện của nhà sản xuất Krauss-Mafei Wegmann tại Brazil đảm nhiệm.

Mục đích mua hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard 1A2 của Brazil là để bảo đảm an ninh cho giải bóng đá Confederation Cup sẽ diễn ra từ ngày 15-30/6 tới cũng như hai sự kiện lớn khác là World Cup 2014 và Olympic 2016.

Pháo phòng không Gepard có trọng lượng 47,5 tấn và được trang bị 2 khẩu pháo 35 mm Oerlikon KDA cùng với 1 ống phóng đạn khói 76 mm. Ngoài ra, nó cũng được trang bị 1 máy đo khoảng cách laser, hệ thống radar quét mục tiêu. Radar có tầm hoạt động đến 15 km và pháo có tầm bắn hiệu quả lên tới 5,5 km.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại