Bộ Quốc phòng Nga lại đổi ý, không bỏ rơi MiG-35?

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Bộ Quốc phòng Nga sẽ không từ bỏ việc mua máy bay chiến đấu MiG-35 và có thể sẽ ký hợp đồng vào tuần tới - Bộ trưởng Bộ Công Thương Denis Manturov cho biết hôm qua (24/8).

Theo ông Denis Manturov, hợp đồng mua MiG-35 có thể được ký tại Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế MAKS diễn ra tại Zhukovsky (Nga) từ ngày 27/8 đến 1/9 tới và lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao trong giai đoạn 2015-2016.

Tiêm kích MiG-35
Tiêm kích MiG-35

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yury Borisov hôm thứ Ba (20/8) cho biết Bộ đã hoãn kế hoạch mua 37 chiếc MiG-35 cho tới năm 2016 bởi ngành công nghiệp quốc phòng của nước này chưa sẵn sàng nên hiện tại chưa thể đáp ứng được hợp đồng, thay vào đó, Bộ sẽ mua 16 máy bay chiến đấu MiG-29SMT để thay thế.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó lên kế hoạch ký hợp đồng trị giá 37 tỷ Rúp (1,1 tỷ USD) với hãng MiG vào tháng Sáu năm nay nhưng tới tháng Bảy, ông Sergei Korotkov, CEO của tập đoàn máy bay này cho biết hợp đồng giữa 2 bên vẫn chưa được ký kết.

Mikoyan MiG-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 4++, được phát triển từ MiG-29M. Máy bay được trang bị các tên lửa không-đối-không và không-đối-đất, cũng như hệ thống radar Zhuk-A.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại