Bộ đội đặc công Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác

Việt Nam - Campuchia cần tập trung trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện, đào tạo cán bộ nhằm xây dựng lực lượng đặc công hai nước ngày càng tinh nhuệ.

Chiều 10/9 tại Hà Nội, Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp thân mật Đại tướng Chap Pheakdey, Phó Tham mưu trưởng Liên quân, kiêm Lữ trưởng Lữ Đặc công dù 911 Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Phó Tổng tham mưu trưởng đề nghị, chuyến thăm lần này, hai bên cần tập trung trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện, đào tạo cán bộ nhằm xây dựng đặc công hai nước ngày càng tinh nhuệ, cùng với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước, đấu tranh làm thất bại với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ mối quan hệ đặc biệt giữa ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Đại tướng Chap Pheakdey cảm ơn Trung tướng Bế Xuân Trường đã dành thời gian tiếp, đồng thời bày tỏ Campuchia luôn biết ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam để thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Quân đội và nhân dân Campuchia luôn làm hết sức mình để củng cố, tăng cường mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước; mong muốn Việt Nam tiếp tục giúp Campuchia xây dựng Quân đội Hoàng gia nói chung, lực lượng đặc công nói riêng ngày càng phát triển, đáp ứng nhiệm vụ bảo về Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Bế Xuân Trường tiếp thân mật Đại tướng Chap Pheakdey

Trung tướng Bế Xuân Trường tiếp thân mật Đại tướng Chap Pheakdey

Cùng ngày 10/9, tại thủ đô Phnôm Pênh (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra hội nghị giữa Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia về việc phối hợp khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã xây dựng trên đất Campuchia

Sau khi thảo luận, hai bên đã đi đến thống nhất tổ chức khảo sát tất cả các tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã xây dựng trên đất Campuchia. Việc xây dựng, đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo các đài hữu nghị bảo đảm độ bền vững của công trình, thể hiện được truyền thống, hữu nghị của hai nước, phù hợp với văn hóa truyền thống Campuchia; quy mô tôn tạo theo hướng Đài hữu nghị, đồng thời là công trình văn hóa.

Sau khi tu bổ, tôn tạo, phía Campuchia tổ chức quản lý và giữ gìn Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia theo quy định pháp luật của Nhà nước Campuchia.

Hai bên cũng thống nhất thành lập tổ chuyên viên gồm các cơ quan liên quan trực tiếp khảo sát tại các địa phương có tượng đài đã xây dựng. Kết thúc khảo sát từng tượng đài, tổ trưởng chuyên viên hai bên và đại diện chính quyền địa phương thống nhất đề nghị các hạng mục cần tu bổ, tôn tạo. Thời gian tiến hành khảo sát từ tháng 10 đến hết năm 2014.

Thời gian tiến hành xây dựng trong năm 2015 và khánh thành các công trình Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia vào dịp các ngày lễ lớn của hai nước trong năm 2016. Quá trình tổ chức thi công hai bên sẽ chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ việc tu bổ, tôn tạo.

Quảng cảnh buổi tọa đàm

Quảng cảnh buổi tọa đàm

Kinh phí phục vụ cho việc tu bổ, tôn tạo sẽ do Chính phủ Việt Nam bảo đảm. Nội dung thống nhất tại hội nghị sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ hai nước thông qua và phê duyệt.

Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia là công trình được chính quyền Campuchia xây dựng trên cơ sở nguyện vọng của nhân dân với mục đích tôn vinh, ghi công các anh hùng liệt sĩ và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia đã chiến đấu hy sinh chống kẻ thù chung và sự nghiệp đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, cứu dân tộc và đất nước xứ sở chùa Tháp thoát khỏi họa diệt chủng.

Đây là công trình không chỉ là không gian nghệ thuật mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại