Biệt đội cá heo Nga - Mỹ sẽ chạm trán ở Biển Đen?

Đội cá heo chiến đấu của Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận mùa hè của NATO trên Biển Đen.

Thông tin trên do tờ Izvestia (Nga) dẫn lời đại diện Hải quân Mỹ, Tom Laputstsa cho biết. Hoạt động trên nằm trong kế hoạch tập trận thường niên của lực lượng này.

Theo lời ông T.Laputstsa, sẽ có khoảng 20 đơn vị cá heo và sư tử biển tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 tuần ở Hắc Hải. Đây là cuộc tập trận đầu tiên của NATO có sự tham gia các đơn vị “đặc biệt” này.

Một binh sĩ cá heo trong biên chế Hải quân Mỹ.

Từ nhiều nguồn tin công khai, trong cuộc tập trận sắp tới, cá heo tham chiến sẽ được thử nghiệm hệ thống radar cá nhân mới. Nhờ thiết bị này, chúng có thể dễ dàng phát hiện ra thủy lôi và người nhái của đối phương.

Trước đó, hồi đầu tháng 4-2014, chính quyền Ukraine thông báo đã lên kế hoạch năm 2014 tiến hành 8 cuộc tập trận chung với các nước NATO, kể cả tập trận hải quân. Không loại trừ khả năng, các đơn vị động vật biển được huấn luyện đặc biệt (các heo, sư tử biển) cũng tham gia các cuộc tập trận trên.

Đại diện phía Mỹ khẳng định, trong tập trận không loại trừ khả năng các heo, sư tử biển Hải quân Mỹ sẽ gặp gỡ “đồng nghiệp” Nga của chúng.

Hiện tại, sau khi Crimea sáp nhập với Nga, Trung tâm huấn luyện động vật biển ở Sevastopol đang đảm nhiệm việc huấn luyện động vật biển cho các nhiệm vụ của Hải quân Nga. Theo kế hoạch, động vật biển được huấn luyện sẽ mang các công cụ đặc biệt để phát hiện, vô hiệu hóa các phương tiện chiến đấu, người nhái của đối phương trong các nhiệm vụ đặc biệt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại