Báo Trung Quốc: Mỹ rút bớt quân ở Nhật để tránh bị trả thù

Bảo An |

(Soha.vn) - Động thái Mỹ rút bớt quân khỏi căn cứ quân sự trên đảo Okinawa của Nhật Bản được cho là chiến thuật “một mũi tên trúng hai đích”.

Mỹ và Nhật Bản mới đây tuyên bố rằng một phần lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đang đóng quân tại Okinawa (Nhật Bản) sẽ chuyển về các căn cứ quân sự ở Guam và Hawaii. Quân đội Mỹ cũng sẽ trả lại một số cơ sở vật chất cho "chính quyền Nhật Bản và người dân ở Okinawa".

Với những động thái trên, nhiều người không thể đoán được mục đích thực sự của Mỹ là gì. Một bài viết trên tờ "Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc" (PLA Daily) ngày 10/4 chỉ ra rằng đây có thể là chiến thuật “một mũi tên trúng hai đích” của Mỹ.

Theo bài báo, đầu tiên, Mỹ rút quân khỏi căn cứ quân sự trên đảo Okinawa của Nhật Bản là nhằm trấn an chính quyền và người dân trên đảo Okinawa và giảm sức ép cho lính Mỹ đóng quân tại khu vực này. Có khoảng 1/2 trong số 50.000 lính Mỹ ở Nhật Bản, đóng quân tại Okinawa, điều này tạo ra một gánh nặng với chính quyền ở đây.

Tại Okinawa, căn cứ quân sự của quân đội Mỹ được xây dựng liền kề với khu vực đông dân cư. Điều này làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan tới binh lính Mỹ, như tai nạn, tội phạm và tiếng ồn. Những người dân địa phương đã nhiều lần tổ chức biểu tình phản đối và để nghị chuyển căn cứ quân sự của Mỹ tới các địa điểm khác.

Trực thăng của quân đội Mỹ bay trên căn cứ quân sự ở đảo Okinawa của Nhật Bản.
Trực thăng của quân đội Mỹ bay trên căn cứ quân sự ở đảo Okinawa của Nhật Bản.

Thứ hai, Mỹ muốn rút bởi quân khỏi Nhật Bản để tránh nguy cơ lực lượng quân đội Mỹ bị tấn công báo thù bởi các quốc gia trong khu vực đã từng bị Mỹ can thiệp quân sự hoặc tấn công.

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đóng quân trên đảo Okinawa là lực lược chủ lực của quân đội Mỹ vì những đơn vị này đã có nhiều kinh nghiệm sau khi hiện diện ở tây Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ. Nhiệm vụ chính của lực lượng là giám sát các quốc gia ở khu vực Đông Á bao gồm Triều Tiên, tiến hành ngăn chặn chiến lược và tấn công quân sự vào các nước này nếu cần thiết.

Tuy nhiên, với sự phát triển lớn mạnh của quân đội và khả năng tấn công từ xa đã được cải thiện đáng kể của các nước Đông Á, căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa đã trở thành mục tiêu dễ bị tấn công quân sự từ các quốc gia ở khu vực Đông Á.

Trước tình thế "tiến thoái lưỡng nan" này, quân đội Mỹ buộc phải xem xét giảm bớt sự hiện diện quân đội trong khu vực Đông Á bằng cách chuyển một số lượng binh lính nhất định về các căn cứ quân sự an toàn hơn như ở Guam, Hawaii và Australia.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông của Mỹ và Nhật Bản phân tích rằng việc sắp xếp lại lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại căn cứ quân sự trên đảo Okinawa là một phần trong chiến lược “tái cân bằng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

Với đầy đủ các thiết bị tàu chiến và máy bay chiến đấu tầm xa và lực lượng quân đội thiện chiến trên biển, máy bay do thám trên không cũng như hơn 10.000 lính thủy đánh bộ vẫn đóng quân tại Okinawa, việc rút bớt quân khỏi Nhật Bản không làm ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Á.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại