Báo Nhật phát hiện lý do Nga tập trận tại Viễn Đông

Trên trang japanmil của Nhật cho biết lý do sâu xa của buổi tập trận quy mô của Nga tại Viễn Đông có nguồn gốc từ... Bắc Kinh.

Theo đó, truyền thông Nhật tin rằng việc Nga động binh quy mô lớn ngoài lý do đã được đưa ra thì một động thái của TQ khi điều binh tại quân khu Lan Châu rồi tới quân khu Thẩm Dương tập trận quy mô lớn cũng là một nguyên nhân.
Kể từ sau biển cố xảy đến ở Tân Cương, Bắc Kinh đã tích cực tổ chức luyện quân để đề phòng tình huống bất trắc có thể xảy ra. Quân khu Lan Châu chính là nơi được động binh nhiều nhất, theo thống kê từ khi xảy ra bạo động tại Tân Cương, quân khu này đã tổ chức ít nhất 2 cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô với lực lượng quân đội được điều động lên tới cả vạn người cùng khí tài hùng hậu. Sau Lan Châu tới lượt quân khu Thẩm Dương cũng được lệnh tổ chức tập trận ra uy.
Tờ japanmil phân tích, để hạn chế tình trạng bạo động, khủng bố không cần phải huy động cả một lực lượng quân đội chính quy lớn đến như vậy, chẳng qua Bắc Kinh đang mượn cớ Tân Cương để thực hiện động binh tại biên giới với Nga.
Dù báo chí TQ đã phải ém đi nhiều thông tin tập trận tại quân khu Lan Châu rồi Thẩm Dương, nhưng những hình ảnh được đăng tải cho thấy, lực lượng quân đội nước này đã có sự chuẩn bị hết sức chủ động với quy mô tập trận lớn hơn thông lệ.
Đồng quan điểm với báo chí Nhật, tờ Ausdefence của Úc cũng nhận định, Bắc Kinh đang có những thái độ tích cực tại khu vực biên giới với các quốc gia láng giềng có tiềm năng như Ấn Độ và Nga. Việc TQ động binh sẽ khiến Moscow phải lo ngại cho sự an toàn của cả một vùng Viễn Đông rộng lớn.
Hình ảnh hiếm hoi trong buổi tập trận quy mô của quân khu Lan Châu xuất hiện trên mạng.
Ngay khi cuộc tập trận quy mô thứ 2 kể từ khi xảy ra bạo động Tân Cương kết thúc vào ngày 14/7 thì ngay lập tức Nga tiến hành động binh quy mô lớn.
Báo chí Nhật cho rằng, sự trùng hợp “ngẫu nhiên“ này liệu rằng có chủ ý gì đằng sau. “Thật khó giải thích cho những đợt tập trận gần đây của Nga-Trung, sau những cuộc tập trận chung quy mô, họ lại tiến hành các cuộc tập trận riêng lẻ, nhưng mức độ cũng như tính chất thì được tăng cường hơn rất nhiều“, tờ japanmil nhận định.
Báo chí Nhật còn cho rằng cuộc tập trận của Nga có thể là cuộc tập trận đa mục đích khi vừa bảo đảm công tác kiểm tra quốc phòng, vừa khẳng định sức mạnh của quân đội Nga đồng thời có sức nặng răn đe đối với các quốc gia khác khi có ý định “bất chính“ với Moscow.
Hiện truyền thông TQ chưa có bất kỳ phản hồi nào sau khi thông tin trên được tiết lộ, nhưng trên tờ CNJ của TQ thì tái khẳng định việc tập trận của các quân khu nước này tại vùng biên giới với các quốc gia Mông Cổ, Nga, Ấn Độ, đều nằm trong chương trình hoạt động hàng năm và các cuộc tập trận đó đều không nhằm mục đích hướng tới quốc gia nào khác.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại