Báo Ấn Độ: Việt Nam có thể mua 14 tàu tuần tra

Ly Vy |

Theo thông tin được đăng tải trên Thời báo kinh tế Ấn Độ, quốc gia Nam Á này có thể sẽ cung cấp cho Việt Nam 14 tàu tuần tra.

Trong bài viết ngày 26/8, Thời báo kinh tế Ấn Độ cho biết, tập đoàn đóng tàu Garden Reach Ship Engineering (GRSE) của Ấn Độ đang hy vọng giành được đơn hàng xuất khẩu lớn là cung cấp 14 tàu tuần tra cho Việt Nam.

Ông A K Verma, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của GRSE đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ và cho biết:

"Ngày 27/8, một phái đoàn Việt Nam sẽ đến xem xét cơ sở của GRSE và thảo luận về việc đặt mua 14 tàu tuần tra cho nhiệm vụ giám sát bờ biển".

Theo ông Verma, chi phí dự kiến của mỗi con tàu khoảng 15 triệu USD.

Các quan chức GRSE cho hay, phái đoàn Việt Nam cũng đến thăm các nhà máy đóng tàu L&T và Pipavav của Ấn Độ nhưng chưa có thông tin gì về việc mua sắm các tàu tuần tra tại đó.

Tàu tuần tra cao tốc của Tuần duyên Ấn Độ được đóng tại nhà máy của công ty GRSE.

GRSE là đơn vị từng chế tạo 18 tàu tuần tra tương tự cho lực lượng Tuần duyên Ấn Độ.

"Chúng tôi đã có mẫu thiết kế, phương thức và năng lực chế tạo. Chúng tôi đã từng đóng loại tàu đó và rất hy vọng sẽ nhận được đơn hàng xuất khẩu này" - ông Verma nói.

Hợp đồng giữa 2 phía dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay nếu được ký kết và như vậy, đây sẽ là đơn hàng xuất khẩu thứ 2 dành cho GRSE, sau hợp đồng chế tạo 1 tàu tuần tra xa bờ trị giá hơn 54 triệu USD cho Mauritius.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, ông AK Verma đã từng thông báo về việc Ấn độ có kế hoạch cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam.

Theo đó, Ấn Độ có thể cung cấp cho Việt Nam loại tàu tuần tra hải quân cao tốc có vỏ nhôm chuyên dụng.

Mỗi chiếc tàu loại này có chiều dài 37m, ngắn hơn 13m so với kích thước các loại tàu chiến cùng loại của Ấn Độ. Theo ông AK Verma, Việt Nam cần 7-8 chiếc tàu như vậy.

Ấn Độ và Việt Nam đang tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Trong chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định hợp tác quốc phòng là nền tảng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Còn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, Ấn Độ cam kết hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa lực lượng quốc phòng và an ninh.

Việc này bao gồm mở rộng các chương trình đào tạo vốn đã là nền tảng quan trọng, triển khai các cuộc diễn tập chung và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại