Bangladesh sẽ sở hữu máy bay huấn luyện Yak-130 trước Việt Nam?

Bảo An |

(Soha.vn) - Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport ngày hôm qua (27/3) cho biết Bangladesh dự định sẽ sử dụng một phần khoản tín dụng 1 tỷ USD vay từ Nga để mua 24 máy bay huấn luyện Yak-130.

“Bangladesh đã có danh sách những loại vũ khí họ cần mua, nhưng đây là một bí mật quốc gia chưa thể tiết lộ. Hợp đồng mua máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 là một chủ đề rất quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Bangladesh”, ông Viktor Komardin, phó chủ tịch tập đoàn Rosoboronexport, cho biết tại triển lãm LIMA 2013 đang diễn ra tại Malaysia.


	Máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga

Máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga

Ông Viktor Komardin tiết lộ các cuộc đàm phán về hợp đồng mua máy bay huấn luyện Yak-130 sẽ bắt đầu diễn ra vào cuối mùa xuân năm nay.

Nga đã cung cấp cho Bangladesh một khoản tín dụng trị giá 1 tỷ USD trong chuyến thăm của thủ tướng Bangladesh tới Moscow vào tháng 1 vừa qua.

Máy bay huấn luyện Yak-130 được thiết kế để huấn luyện phi công cũng như đào tạo chuẩn bị chiến đấu trong điều kiện thời tiết bất lợi. Nó có thể bay với tốc độ tối đa 1.060 km/giờ và có thể chở theo hàng hóa có tổng trọng lượng 3.000 kg.

Yak-130 đã được Không quân Nga lựa chọn là một loại máy bay cơ bản để huyến luyện phi công. Những chiếc Yak-130 đầu tiên được chuyển giao cho Không quân Nga vào năm 2009.

Cuối năm 2012, hãng tin RIA Novosti cũng trích dẫn một nguồn tin giấu tên trong phái đoàn hàng không Nga tham dự triển lãm hàng không Chu Hải của Trung Quốc cho biết rằng Việt Nam và Malaysia đã thể hiện sự quan tâm tới việc mua được các máy bay huấn luyện Yak-130 do Nga sản xuất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại