Ba Lan nâng cấp Chim ưng chiến F-16 bằng tên lửa tàng hình

Tuấn Sơn |

Theo cổng thông tin điện tử F-16.net, Không quân Ba Lan đã quyết định nâng cấp khả năng chiến đấu của các đơn vị máy bay F-16 Fighting Falcon hiện có bằng tên lửa hành trình tàng hình phóng ngoài tầm phòng không của đối phương AGM-158 JASSM.

Cụ thể, Warsaw đã đặt mua 40 đạn tên lửa AGM-158 đầu tiên với hãng chế tạo Mỹ Lockheed Martin và trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới sau Australia và Phần Lan sở hữu vũ khí công nghệ cao này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Từ các nguồn thạo tin, tổng giá trị hợp đồng mua tên lửa AGM-158 của Ba Lan vào khoảng 500 triệu USD.

Ngoài 40 đạn tên lửa được bàn giao, Không quân Ba Lan còn được cung cấp các đạn tên lửa AGM-158 phiên bản huấn luyện phục vụ đào tạo phi công và huấn luyện chiến đấu.

Gói hợp đồng trên cũng bao gồm cả việc nâng cấp toàn bộ 48 máy bay F-16C/D của Ba Lan để phù hợp với vũ khí mới và dịch vụ hậu mãi, hậu cần kèm theo.

Trong tương lai, Không quân Ba Lan dự kiến sẽ mua tới 200 đạn tên lửa AGM-158 và sớm được phía Mỹ cung cấp phiên bản tên lửa nâng cấp JASSM-ER.

Với trang bị đầu đạn xuyên phá/nổ phân mảnh nặng 450kg và động cơ tên lửa hành trình đa chế độ, JASSM được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố nằm sâu trong lãnh thổ của đối phương bất cứ lúc nào trong mọi điều kiện thời tiết.

Tầm bắn của JASSM là 370km (phiên bản JASSM-ER là 926km). Đây cũng là yếu tố cho phép máy bay mang loại vũ khí này có thể khai hỏa trước khi lọt vào vùng được bảo vệ bởi hỏa lực phòng không của đối phương.

Ngoài ra, nhờ áp dụng công nghệ “tàng hình” trong chế tạo, khả năng bị ngăn chặn của JASSM được giảm đi đáng kể.

Sử dụng thiết bị dẫn đường quán tính kết hợp với hệ thống định vị toán cầu GPS có khả năng kháng nhiễu cao, JASSM có khả năng tấn công chính xác mục tiêu với sai số vòng tròn đồng tâm (CEP) khoảng 3m.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại