[ẢNH] "Xem Pakistan duyệt binh, cứ ngỡ Trung Quốc duyệt binh"

Ly Vy |

Đó là lời bình đầy hả hê của báo chí Trung Quốc khi đăng tải những hình ảnh về lễ duyệt binh của Pakistan hôm 23/3.

Cuộc duyệt binh lớn được tổ chức tại Thủ đô Islamabad nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh của Pakistan. Đây là lễ duyệt binh đầu tiên được tổ chức ở Pakistan kể từ năm 2008 vì lý do an ninh.

Tham dự lễ diễu binh có Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain, Thủ tướng Nawaz Sharif và hàng loạt các quan chức cấp cao khác.

Không chỉ là một hoạt động mừng Quốc khánh, lễ duyệt binh năm nay còn là cơ hội để Pakistan phô trương sức mạnh quân sự của mình với thế giới.

Đáng chú ý, "nổi bật" trong lễ duyệt binh của quân đội Pakistan là sự hiện diện của nhiều loại vũ khí do Trung Quốc chế tạo.

Trung Quốc hẳn nhiên rất "hãnh diện" về điều đó. Nhiều tờ báo nước này đã nhanh chóng đăng tải hình ảnh về cuộc duyệt binh của Pakistan kèm theo những bình luận hả hê.

Trang mạng BBS China News còn đưa ra một lời bình "súc tích": "Xem Pakistan duyệt binh, cứ ngỡ Trung Quốc duyệt binh".

Tạp chí Diplomat (Nhật Bản) cho biết, Pakistan là một trong những khách hàng lớn của vũ khí Trung Quốc.

Theo ước tính, Pakistan đã chiếm 55% tổng lượng xuất khẩu quốc phòng của Trung Quốc trong giai đoạn 2008-2012.

Bên cạnh đó, hai nước còn liên doanh phát triển tiêm kích đa năng FC-1 Xiaolong/JF-17 Thunder. Đây là một trong số những dự án quốc phòng lớn nhất giữa Trung Quốc và Pakistan.

Dưới đây là hình ảnh một số loại vũ khí mà Pakistan giới thiệu trong lễ duyệt binh:

Máy bay huấn luyện K-8 do Trung Quốc chế tạo trong biên chế Không quân Pakistan.

Máy bay huấn luyện K-8 do Trung Quốc chế tạo trong biên chế Không quân Pakistan.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn FM-90 do Trung Quốc sao chép từ hệ thống phòng không Crotale của Pháp.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn FM-90 do Trung Quốc sao chép từ hệ thống phòng không Crotale của Pháp.

Máy bay cảnh báo sớm ZDK-03 được Trung Quốc bán cho Pakistan.

Máy bay cảnh báo sớm ZDK-03 (phát triển dựa trên khung thân máy bay vận tải Y-8) được Trung Quốc bán cho Pakistan.

Trực thăng Harbin Z-9 do Trung Quốc chế tạo trong biên chế Hải quân Pakistan.

Trực thăng Harbin Z-9 do Trung Quốc chế tạo trong biên chế Hải quân Pakistan.

Máy bay chiến đấu JF-17, sản phẩm tiêu biểu cho hợp tác quân sự giữa Pakistan và Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu JF-17, sản phẩm tiêu biểu cho hợp tác quân sự giữa Pakistan và Trung Quốc.

Pháo phản lực A-100 do Trung Quốc chế tạo.

Pháo phản lực A-100 do Trung Quốc chế tạo. Đây được coi là phiên bản "nhái" của loại pháo phản lực BM-30 Smerch nổi tiếng của Nga.

Máy bay chiến đấu F-7G do Trung Quốc chế tạo.

Máy bay chiến đấu F-7G do Trung Quốc sao chép từ MiG-21.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Al-Khalid.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Al-Khalid do Pakistan hợp tác cùng Trung Quốc chế tạo.

Một số hình ảnh khác:

Máy bay không người lái Burraq của Pakistan với thiết kế tương tự loại UAV Rainbow của Trung Quốc. Đây là loại UAV vũ trang đầu tiên của Pakistan.
Máy bay không người lái Burraq của Pakistan với thiết kế tương tự loại UAV Rainbow của Trung Quốc. Đây là loại UAV vũ trang đầu tiên của Pakistan.
Tên lửa đất đối đất Nasr do Pakistan chế tạo.

Tên lửa đất đối đất Nasr do Pakistan chế tạo, có tầm bắn 60km.

Tên lửa đạn đạo Shaheen II.

Tên lửa đạn đạo tầm xa Shaheen II có tầm bắn lên đến 2.000km.

Máy bay F-16.

Máy bay F-16.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-80UD.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-80UD được Pakistan mua từ Ukraine.

Xe thiết giáp trang bị trên lửa chống tăng BGM-71 TOW.

Xe thiết giáp trang bị trên lửa chống tăng BGM-71 TOW.

Máy bay chiến đấu Mirage 5.

Máy bay chiến đấu Mirage 5.

Các loại trực thăng của Lục quân Pakistan tham gia duyệt binh.

Các loại trực thăng của Lục quân Pakistan tham gia duyệt binh.

Pháo tự hành M109.

Pháo tự hành M109.

[Video] Lễ duyệt binh của quân đội Pakistan:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại