[ẢNH] Uy lực "sát thủ dưới mặt nước" của Hải quân Đức

Tùng Dương |

Bất chấp sự ra đời của tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới, những tàu ngầm diesel-điện Type 212 của Hải quân Đức vẫn đang là một trong những “sát thủ dưới mặt nước” đáng sợ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.


Các tàu ngầm phi hạt nhân Type 212 của Đức có thể thực hiện một loạt nhiệm vụ, từ tác chiến chống ngầm đến đối hạm, để hỗ trợ các lực lượng đặc biệt tiến hành hoạt động thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát. Trong ảnh là tàu ngầm Type 212A, số hiệu U-34 của Hải quân Đức.

Các tàu ngầm phi hạt nhân Type 212 của Đức có thể thực hiện một loạt nhiệm vụ, từ tác chiến chống ngầm đến đối hạm, để hỗ trợ các lực lượng đặc biệt tiến hành hoạt động thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát. Trong ảnh là tàu ngầm Type 212A, số hiệu U-34 của Hải quân Đức.


Tuy là tàu ngầm diesel-điện, nhưng Type 212 hội tụ những tinh hoa công nghệ tàu ngầm Đức với thiết kế thủy động lực học độc đáo cho phép tàu ngầm này hoạt động ở những vùng nước sâu chỉ 17 m. Điều đó cho phép nó tiếp cận bờ biển gần hơn so với bất kỳ loại tàu ngầm nào trên thế giới.

Tuy là tàu ngầm diesel-điện, nhưng Type 212 hội tụ những tinh hoa công nghệ tàu ngầm Đức với thiết kế thủy động lực học độc đáo cho phép tàu ngầm này hoạt động ở những vùng nước sâu chỉ 17 m. Điều đó cho phép nó tiếp cận bờ biển gần hơn so với bất kỳ loại tàu ngầm nào trên thế giới.


Tháng 4/2006 tàu ngầm Type 212 số hiệu U-32 đã lập kỷ lục dành cho tàu ngầm phi hạt nhân khi lặn liên tục quãng đường 1.500 hải lý mà không cần nổi lên mặt nước.

Tháng 4/2006 tàu ngầm Type 212 số hiệu U-32 đã lập kỷ lục dành cho tàu ngầm phi hạt nhân khi lặn liên tục quãng đường 1.500 hải lý mà không cần nổi lên mặt nước.


Tháng 5/2013 tàu ngầm Type-212 số hiệu U-36 cũng lập một kỷ lục khác khi lặn liên tục trong 18 ngày mà không cần sử dụng ống thoát khí.

Tháng 5/2013 tàu ngầm Type-212 số hiệu U-36 cũng lập một kỷ lục khác khi lặn liên tục trong 18 ngày mà không cần sử dụng ống thoát khí.


Vũ khí trên tàu ngầm Type 212 gồm 8 ống phóng ngư lôi 533 mm. Ống phóng có thể bắn loại ngư lôi dẫn hướng bằng cáp quang DM24A.

Vũ khí trên tàu ngầm Type 212 gồm 8 ống phóng ngư lôi 533 mm. Ống phóng có thể bắn loại ngư lôi dẫn hướng bằng cáp quang DM24A.


Ngư lôi này có tầm bắn 50 km, tốc độ tối đa 92,6 km/h.

Ngư lôi này có tầm bắn 50 km, tốc độ tối đa 92,6 km/h.


Type 212 còn trang bị 1 hệ thống tên lửa đối không tầm thấp IDAS để chống lại các mối đe dọa đường không tầm thấp.

Type 212 còn trang bị 1 hệ thống tên lửa đối không tầm thấp IDAS để chống lại các mối đe dọa đường không tầm thấp.


Một trong những tính năng vượt trội của tàu ngầm Type 212 so với các tàu ngầm diesel cùng loại khác trên thế giới là loại thép không từ tính, giúp tàu vô hình trước thiết bị theo dõi dưới mặt nước.

Một trong những tính năng vượt trội của tàu ngầm Type 212 so với các tàu ngầm diesel cùng loại khác trên thế giới là loại thép không từ tính, giúp tàu vô hình trước thiết bị theo dõi dưới mặt nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại