ẢNH: TQ hạ thủy tàu hộ vệ Type 054A thứ 20 trong đêm

Nam Khánh |

(Soha.vn) - Theo kế hoạch, sau khi đi vào hoạt động, con tàu Type 054A này sẽ được biên chế cho Hạm đội Đông Hải.

Trang mạng mil.sina.com.cn đưa tin, cư dân mạng Trung Quốc mới đây chia sẻ những bức hình mới nhất về loại tàu hộ vệ tên lửa Type 054A của nước này. Theo đó, tối ngày 26/7 vừa qua, tại nhà máy đóng tàu Hoàng Phố, Quảng Châu, Trung Quốc đã hạ thủy thành công chiếc tàu hộ vệ tên lửa Type 054A thứ 20. Một số nguồn tin cho biết con tàu này được đặt tên là "Dương Châu", số hiệu 578.

Theo kế hoạch, con tàu này sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015, phụ trách "thi hành pháp luật biển" tại khu vực biển Hoa Đông.

Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, là một trong những tàu tác chiến chủ lực thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc.

Một số thông số kỹ thuật của tàu:

Tổng chiều dài: 134 m

Chiều rộng: 15.2 m

Độ mớn nước: 5 m

Lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.647 tấn, đầy tải 4.053 tấn

Tốc độ: 27 hải lý/h

Phạm vi hoạt động: 3.800 hải lý

Thủy thủ tàu: 190 người

Vũ khí, trang bị trên tàu: Hai bệ phóng tên lửa chống hạm YJ-83 với 8 ống phóng; Hệ thống phóng tên lửa phòng không phóng thẳng đứng HHQ-16 (phiên bản hải quân của loại tên lửa phòng không tầm thấp đến trung HQ-16), với 32 ống phóng; ngoài ra tàu còn được trang bị 1 pháo PJ26 76 mm hai nòng, 2 pháo type 730 có 7 nòng 30 mm, 6 ống phóng ngư lôi chống tàu ngầm YU-7 đường kính 324 mm, 12 ống phóng thủy lôi chống ngầm 240 mm có cơ số dự trữ 36 quả, 2 giàn phóng mỗi bẫy Type 726, mỗi giàn 18 ống phóng, trực thăng săn ngầm Z-9C.

Sức mạnh chiến đấu của Type 054A cho tới nay vẫn là một ẩn số nhưng chương trình tàu hộ vệ này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quân sự nước ngoài, bởi nó được đóng mới với tốc độ “chóng mặt”.

Ngoài việc tăng cường số lượng tàu Type 054A, hồi tháng 6 năm nay, phương tiện truyền thông Trung Quốc còn đăng tải các bức ảnh cho thấy một phiên bản Type 054A với thay đổi trong thiết kế, cụ thể là phần đuôi tàu được thiết kế với một cửa mở. Một số chuyên gia nhận định rằng có thể Trung Quốc thiết kế cửa mở phía sau đuôi tàu Type 054A để làm nơi lắp đặt thiết bị thủy âm kéo dây của tàu, nhằm mục đích tăng cường khả năng phát hiện tàu ngầm. Động thái này cho thấy Trung Quốc đang muốn tăng cường khả năng chống ngầm cho tàu chiến để phục vụ cho các tranh chấp trên biển.

Một số hình ảnh về con tàu Type 054A vừa được hạ thủy:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại