ẢNH: Tiêm kích JF-17 Trung Quốc "chìm" trong dàn chiến cơ Âu - Mỹ

Ly Vy |

Triển lãm hàng không Paris là một trong những triển lãm lâu đời và lớn nhất trên thế giới về lĩnh vực hàng không.

Paris Air Show là triển lãm hàng không được tổ chức 2 năm một lần, từ năm 1909. Triển lãm lần thứ 51 năm nay diễn ra từ ngày 15/6 - 21/6, quy tụ hơn 60 quốc gia tham dự.

Đây là dịp để các công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng không giới thiệu những sản phẩm mới nhất của mình ở cả lĩnh vực dân sự và quân sự. Dự kiến tại triển lãm sẽ có nhiều hợp đồng được ký kết.

Ngoài dàn máy bay hiện đại và đông đảo của Mỹ, châu Âu, triển lãm năm nay còn có sự xuất hiện của mẫu tiêm kích JF-17 do Trung Quốc và Pakistan hợp tác sản xuất.

Theo trang Flight Global, JF-17 sẽ có màn trình diễn ra mắt tại triển lãm. Không quân Pakistan đã đưa 3 chiếc đến tham dự triển lãm, 1 chiếc sẽ được trưng bày dưới mặt đất, 1 chiếc bay biểu diễn và 1 chiếc để dự phòng.

Một số hình ảnh trong ngày khai mạc triển lãm:

Đội bay biểu diễn Patrouille de France của Không quân Pháp tại lễ khai mạc triển lãm.

Đội bay biểu diễn Patrouille de France của Không quân Pháp tại lễ khai mạc triển lãm.

1 chiếc máy bay vận tải A-400M của Không quân Pháp tham gia bay biểu diễn. Mẫu máy bay này vừa gặp 1 tai nạn nghiêm trọng cách đây không lâu.

Máy bay vận tải A400M của Không quân Pháp tham gia bay biểu diễn. Mẫu máy bay này vừa gặp phải một tai nạn nghiêm trọng cách đây không lâu.

Máy bay chiến đấu Dassault Rafale của Không quân Pháp bay biểu diễn. Sau 1 thời gian dài không tìm được khách hàng xuất khẩu thì mới đây Rafale đã nhận được đơn hàng từ Ấn Độ và Ai Cập.

Máy bay chiến đấu Dassault Rafale của Không quân Pháp bay biểu diễn. Sau một thời gian dài không tìm được khách hàng xuất khẩu, mới đây Rafale đã nhận được đơn hàng từ Ấn Độ và Ai Cập.

Trực thăng vũ trang AH-64D của Lục quân Mỹ.

Trực thăng vũ trang AH-64D của Lục quân Mỹ.

Máy bay chiến đấu JF-17 Thunder do liên doanh Pakistan-Trung Quốc chế tạo.

Máy bay chiến đấu JF-17 Thunder do liên doanh Pakistan-Trung Quốc chế tạo.

Máy bay vận tải AN-148 do Ukraine chế tạo.

Máy bay vận tải An-148 do Ukraine chế tạo.

Trực thăng hạng nhẹ H145M (hay còn được biết đến dưới tên EC645 T2) do Airbus Helicopters chế tạo.

Trực thăng hạng nhẹ H145M (hay còn được biết đến dưới tên EC645 T2) do Airbus Helicopters chế tạo.

Trực thăng NH90.

Trực thăng NH90.

Trực thăng H225M Caracal do Airbus Helicopters chế tạo.

Trực thăng H225M Caracal do Airbus Helicopters chế tạo.

Trực thăng vũ trang T129 Atak của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trực thăng vũ trang T129 Atak của Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay C-295 MPA (phiên bản tuần thám biển) của Không quân Bồ Đào Nha.

Máy bay C-295 MPA (phiên bản tuần thám biển) của Không quân Bồ Đào Nha.

Một số hình ảnh khác:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại