[ẢNH] Những vũ khí nâng cấp quân đội Nga tiếp nhận trong năm 2015

Ly Vy |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong năm 2015, quân đội nước này đã tiếp nhận một số lượng lớn vũ khí mới và nâng cấp, nhiều hơn 25% so với năm 2014.

Dưới đây là những vũ khí mới và nâng cấp mà quân đội Nga tiếp nhận trong năm 2015, danh sách do hãng thông tấn TASS đăng tải:


Trực thăng chiến đấu vũ trang Ka-52 Alligator, đây là loại trực thăng vũ trang hiện đại và trang bị hỏa lực mạnh nhất hiện nay của Nga.

Trực thăng chiến đấu vũ trang Ka-52 Alligator, đây là loại trực thăng vũ trang hiện đại và trang bị hỏa lực mạnh nhất hiện nay của Nga.


Chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 4++ Su-35 được trang bị động cơ đẩy vector 3D.

Chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 4++ Su-35 được trang bị động cơ đẩy vector 3D.


Trực thăng vũ trang Mi-28N Thợ săn đêm với khả năng cơ động cao và trang bị hỏa lực mạnh.

Trực thăng vũ trang Mi-28N Thợ săn đêm với khả năng cơ động cao và trang bị hỏa lực mạnh.


Hệ thống pháo, tên lửa phòng không Pantsir-S1 có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay ở độ cao từ 0 - 200m, khoảng cách từ 15 - 20km nhờ hệ thống radar và quang tuyến bám bắt đến 4 mục tiêu cùng lúc.

Hệ thống pháo, tên lửa phòng không Pantsir-S1 có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay ở độ cao từ 0 - 200m, khoảng cách từ 15 - 20km nhờ hệ thống radar và quang tuyến bám bắt đến 4 mục tiêu cùng lúc.


Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2 được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu bay ở độ cao thấp và trung bình (tối đa 18km) trong điều kiện bị gây nhiễu nặng.

Hệ thống có thể phát hiện mục tiêu là tên lửa đạn đạo ở khoảng cách từ 150 - 200km, khả năng tiêu diệt được 24 mục tiêu cùng lúc.

Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2 được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu bay ở độ cao thấp và trung bình (tối đa 18km) trong điều kiện bị gây nhiễu nặng.

Hệ thống có thể phát hiện mục tiêu là tên lửa đạn đạo ở khoảng cách từ 150 - 200km, khả năng tiêu diệt được 24 mục tiêu cùng lúc.


Hệ thống tên lửa phòng không chiến thuật tầm thấp Tor-M1 có thể hoạt động ở cả chế độ có người điều khiển và tự động hoàn toàn.

Hệ thống tên lửa phòng không chiến thuật tầm thấp Tor-M1 có thể hoạt động ở cả chế độ có người điều khiển và tự động hoàn toàn.


Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars có tầm bắn lên đến 11.000km, mang được 10 đầu đạn hạt nhân có sức công phá từ 150 - 250 kiloton.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars có tầm bắn lên đến 11.000km, mang được 10 đầu đạn hạt nhân có sức công phá từ 150 - 250 kiloton.


Hệ thống pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp TOS-1A có nhiệm vụ hỗ trợ bộ binh và lực lượng cơ giới trên chiến trường.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp TOS-1A có nhiệm vụ hỗ trợ bộ binh và lực lượng cơ giới trên chiến trường.


Xe bọc thép Typhoon-U có khả năng chở được 16 lính cùng kíp xe 3 người, chống được đạn súng máy cỡ nòng 14,5mm hoặc thuốc nổ có khối lượng 8kg dưới gầm xe.

Xe bọc thép Typhoon-U có khả năng chở được 16 lính cùng kíp xe 3 người, chống được đạn súng máy cỡ nòng 14,5mm hoặc thuốc nổ có khối lượng 8kg dưới gầm xe.


Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-G cỡ nòng 122mm nâng cấp từ hệ thống Grad với mức độ hiệu quả gấp 15 lần.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-G cỡ nòng 122mm nâng cấp từ hệ thống Grad với mức độ hiệu quả gấp 15 lần.


Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 được trang bị hỏa lực mạnh với pháo 100mm, 30mm, súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 được trang bị hỏa lực mạnh với pháo 100mm, 30mm, súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm.


Xe bọc thép chở quân BTR-82A thế hệ mới được trang bị pháo tự động cỡ 30mm và súng máy đồng trục cỡ 7,62mm.

Xe bọc thép chở quân BTR-82A thế hệ mới được trang bị pháo tự động cỡ 30mm và súng máy đồng trục cỡ 7,62mm.


Tàu ngầm hạt nhân Yury Dolgoruky lớp Borei được trang bị 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm Bulava.

Tàu ngầm hạt nhân Yury Dolgoruky lớp Borei được trang bị 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm Bulava.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại