[ẢNH] Lính công binh Nga lên đường đến Syria

Ly Vy |

Sau khi giải phóng thành phố cổ Palmyra khỏi sự chiếm đóng của IS, Quân đội Syria lại phải đối mặt với nguy hiểm mới đó là số bom, mìn, vật liệu nổ do IS cài lại.

Đội công binh thứ 2 của Nga vừa đến Syria vào hôm 31/3, và trên trang Facebook của Bộ Quốc phòng Nga đã cho đăng tải những hình ảnh của lực lượng này.


Theo đó, lực lượng công binh Nga sẽ tham gia hỗ trợ Quân đội Syria tháo gỡ bom, mìn và các thiết bị nổ mà phiến quân IS gài dày đặc tại thành phố cổ Palmyra.

Theo đó, lực lượng công binh Nga sẽ tham gia hỗ trợ Quân đội Syria tháo gỡ bom, mìn và các thiết bị nổ mà phiến quân IS gài dày đặc tại thành phố cổ Palmyra.


Ngoài con người thì Nga cũng đưa đến Syria một thiết bị đặc biệt, đó là hệ thống robot Uran-6.

Ngoài con người thì Nga cũng đưa đến Syria một thiết bị đặc biệt, đó là hệ thống robot Uran-6.


Các xe thiết giáp mang tổ hợp chế áp thiết bị nổ điều khiển bằng sóng radio cũng được đưa đến Syria.

Các xe thiết giáp mang tổ hợp chế áp thiết bị nổ điều khiển bằng sóng radio cũng được đưa đến Syria.


Qua quan sát có thể thấy rằng ngoài lực lượng công binh (mặc giáp toàn thân và mang theo thiết bị dò mìn), Nga còn đưa đến Syria một đơn vị nhỏ làm nhiệm vụ bảo vệ (mặc quân phục, giáp, mũ chống đạn màu ngụy trang sa mạc).

Qua quan sát có thể thấy rằng ngoài lực lượng công binh (mặc giáp toàn thân và mang theo thiết bị dò mìn), Nga còn đưa đến Syria một đơn vị nhỏ làm nhiệm vụ bảo vệ (mặc quân phục, giáp, mũ chống đạn màu ngụy trang sa mạc).


Dự kiến việc tháo gỡ bom mìn tại thành phố cổ Palmyra sẽ mất vài tháng và lính công binh Nga sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Dự kiến việc tháo gỡ bom mìn tại thành phố cổ Palmyra sẽ mất vài tháng và lính công binh Nga sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.


Đó là việc phải tháo gỡ trong diện tích lên đến 180 hecta. Ngoài ra việc xử lý bom mìn trong đô thị cũng phức tạp hơn nhiều so với ở khu vực trống trải. Tại Palmyra, phần lớn thiết bị nổ của IS là tự chế, nên đôi lúc thao tác sẽ không thể theo các tiêu chuẩn thông thường.

Đó là việc phải tháo gỡ trong diện tích lên đến 180 hecta. Ngoài ra việc xử lý bom mìn trong đô thị cũng phức tạp hơn nhiều so với ở khu vực trống trải. Tại Palmyra, phần lớn thiết bị nổ của IS là tự chế, nên đôi lúc thao tác sẽ không thể theo các tiêu chuẩn thông thường.

Một số hình ảnh khác:

Trang thiết bị công binh của Nga được vận chuyển đến Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại