[ẢNH] Không quân Nga nhận tiêm kích MiG-31BSM

Ly Vy |

Gần đây, căn cứ không quân Borisovsky Khotilovo của Nga đã tiếp nhận một lô máy bay tiêm kích MiG-31BM hiện đại hóa.

Đặc biệt trong số này có 1 chiếc MiG-31BSM mang số hiệu 50. Phiên bản MiG-31BSM khác MiG-31BM ở chỗ không có cần tiếp dầu.

Đặc biệt, trong số này có 1 chiếc MiG-31BSM mang số hiệu 50.

Phiên bản MiG-31BSM khác MiG-31BM ở chỗ không có cần tiếp dầu.

Phiên bản MiG-31BSM khác MiG-31BM ở chỗ không có cần tiếp dầu.

Máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 Foxhound được thiết kế dựa trên máy bay MiG-25 Foxbat nhằm thay thế các tiêm kích MiG-25.

Máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 Foxhound được thiết kế dựa trên máy bay MiG-25 Foxbat nhằm thay thế các tiêm kích MiG-25.

Thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 16-09-1975 và giới thiệu lần đầu ra công chúng vào ngày 06-05-1981, cho đến nay đã có khoảng 400 chiếc MiG-31 được chế tạo.

MiG-31 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 16-09-1975 và ra mắt công chúng vào ngày 06-05-1981. Đây là máy bay chiến đấu thế hệ 4 đầu tiên của Liên Xô. Cho đến nay, đã có khoảng 400 chiếc MiG-31 được chế tạo.

Mặc dù ra đời cách đây gần 40 năm nhưng hiện những chiếc MiG-31 vẫn là những người bảo vệ bầu trời độc nhất vô nhị và mạnh nhất của Nga.

Mặc dù ra đời cách đây gần 40 năm nhưng hiện những chiếc MiG-31 vẫn là những "người bảo vệ" bầu trời độc nhất vô nhị và mạnh nhất của Nga.

MiG-31 có thể đánh chặn được các mục tiêu bay nào kể cả tên lửa hành trình và vệ tinh bất kể ngày hay đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

MiG-31 có thể đánh chặn được các mục tiêu bay, kể cả tên lửa hành trình và vệ tinh. MiG-31 có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm.

Với tốc độ tối đa lên đến 2,83 Mach, MiG-31 được xếp vào top những máy bay chiến đấu bay nhanh nhất thế giới. Ngoài ra, MiG-31 còn được mệnh danh là ra đa bay khi nó được trang bị ra đa mảng pha Zaslon cực kỳ tối tân.

Với tốc độ tối đa lên đến 2,83 Mach, MiG-31 được xếp vào top những máy bay chiến đấu bay nhanh nhất thế giới. Ngoài ra, nó còn được mệnh danh là radar bay khi trang bị radar mạng pha Zaslon tối tân.

Ngày 12-01-1999, Nga đã lần đầu tiên giới thiệu ra công chúng phiên bản hiện đại hóa sâu rộng của MiG-31, phiên bản MiG-31BM.

Ngày 12-01-1999, Nga đã lần đầu tiên giới thiệu ra công chúng phiên bản hiện đại hóa sâu rộng của MiG-31 là MiG-31BM.

MiG-31BM được trang bị hệ thống máy tính mới, 

MiG-31BM được trang bị hệ thống máy tính mới, sử dụng mẫu radar Barrier-M với tầm phát hiện mục tiêu gấp đôi so với radar cũ.

Ra đa của MiG-31BM có thể phát hiện được 24 mục tiêu ở khoảng cách 320km và có thể tiêu diệt 6 mục tiêu ở khoảng cách tối đa 280km sử dụng tên lửa không đối không R-37 với tầm bắn lên đến 280km, tốc độ 6 Mach.

Radar của MiG-31BM có thể phát hiện được 24 mục tiêu ở khoảng cách 320km và có thể tiêu diệt 6 mục tiêu ở khoảng cách tối đa 280km sử dụng tên lửa không đối không R-37 với tầm bắn lên đến 280km, tốc độ 6 Mach.

Ngoài ra MiG-31BM còn có thể mang các loại tên lửa không đối không tầm trung như R-73, R-77 cũng như các loại tên lửa diệt ra đa để thực hiện nhiệm vụ chế áp phòng không như Kh-31P, Kh-58 và các loại tên lửa tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất như Kh-29, Kh-59.

Ngoài ra, MiG-31BM còn có thể mang các loại tên lửa không đối không tầm trung như R-73, R-77, cũng như các loại tên lửa diệt ra đa để thực hiện nhiệm vụ chế áp phòng không như Kh-31P, Kh-58 và các loại tên lửa tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất như Kh-29, Kh-59.

Với sức mạnh sau khi nâng cấp, các chuyên gia phân tích cho rằng sẽ không có một loại máy bay nào của phương Tây đủ sức đánh bại MiG-31 trong vòng 10-15 năm tới.

Với sức mạnh sau khi nâng cấp, các chuyên gia phân tích cho rằng sẽ không có một loại máy bay nào của phương Tây đủ sức đánh bại MiG-31 trong vòng 10-15 năm tới.

Một số hình ảnh khác của MiG-31 tại căn cứ không quân Borisovsky Khotilovo

Một số hình ảnh khác của MiG-31 tại căn cứ không quân Borisovsky Khotilovo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại