[ẢNH] Liên tiếp hạ thủy 2 tàu tuần tra đa năng DN-2000 hiện đại

Ly Vy |

Sáng 30/11, tại Tổng Công ty Sông Thu (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã diễn ra lễ hạ thủy tàu CSB 8005, chiếc tàu DN-2000 thứ 4 cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Đây cũng là chiếc tàu DN-2000 thứ 2 được Tổng Công ty Sông Thu đóng mới sau tàu CSB 8002.

Hình ảnh lễ hạ thủy tàu CSB 8005 tại Tổng Công ty Sông Thu vào sáng nay.
Hình ảnh lễ hạ thủy tàu CSB 8005 tại Tổng Công ty Sông Thu vào sáng nay.

Được khởi đóng vào ngày 22/11/2014, tức là chỉ sau hơn 1 năm, tàu CSB 8005 đã được hoàn thiện và hạ thủy trước kế hoạch 6 tháng.

So với tiến độ đóng tàu CSB 8002 (khởi đóng vào ngày 20/06/2012, hạ thủy ngày 04/10/2014), quá trình đóng tàu CSB 8005 đã được rút xuống còn một nửa.

Với chiều dài 90,5m, rộng 14m, lượng giãn nước 2.400 tấn, tầm hoạt động 5.000 hải lý, tàu CSB 8005 (hay tàu DN-2000 nói chung) là loại tàu có kích thước lớn nhất hiện nay của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Dự kiến sau khi hạ thủy, con tàu sẽ tiếp tục được hoàn thiện một số chi tiết và tiến hành chạy thử nghiệm, huấn luyện cho thủy thủ đoàn trước khi được bàn giao chính thức cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vào tháng 04/2016.

Cùng với tàu CSB 8004 được hạ thủy vào ngày 27/11 vừa qua tại Nhà máy Đóng tàu Z189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), việc hạ thủy tàu CSB 8005 một lần nữa cho thấy khả năng đóng tàu của các nhà máy trong nước khi rút ngắn được thời gian thi công.

Điều này đã giúp bổ sung nhanh chóng cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam 2 tàu tuần tra đa năng hiện đại có lượng giãn nước lớn để góp phần bảo vệ và thực thi pháp luật trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Một số hình ảnh khác của tàu CSB 8005 tại buổi lễ hạ thủy:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại