Anh điều xe thiết giáp đến miền đông Ukraine

Anh Tú |

Hôm thứ ba, Bộ Quốc phòng Anh công bố nước này sẽ gửi 10 xe thiết giáp (bọc thép) cho Ukraine để hỗ trợ sứ mệnh giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Nhưng dư luận Anh cho rằng đây là động thái Anh hỗ trợ Ukraine sau khi Kiev kêu gọi chuẩn bị chiến tranh với Nga.

Theo Bộ quốc phòng Anh, các xe bọc thép được triển khai nhằm giúp OSCE thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách an toàn do những căng thẳng ở miền đông Ukraine lại mới leo thang.

"Anh sẽ gửi xe thiết giáp và các thiết bị liên quan với giá trị 1,2 triệu bảng để Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine đảm bảo sứ mệnh thanh sát", trang web Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Tuy nhiên, báo Anh cho rằng việc triển khai này rơi vào thời điểm nhạy cảm bởi nó đến sau khi Hội đồng an ninh quốc gia và Quốc phòng của Ukraine nói rằng nước này đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu quân sự toàn diện với Nga.

Hôm thứ Hai, Hội đồng quốc phòng của Ukraine cho biết họ đã chuẩn bị các bước quân sự đầu tiên bao gồm cả khí tài quân sự và quân dự bị nhằm đối phó với bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào với Nga.

"Cho dù chiến tranh có được lên khung hay không, quân đội Ukraine phải được chuẩn bị để đối phó với mọi tình hình, bao gồm cả việc chống các cuộc xâm lăng", ông Andriy Lysenko, phát ngôn viên của Hội đồng an ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine cho biết.

Cũng hôm thứ Hai, Tổng thống Petro Poroshenko vừa phát đi kêu gọi trên Twitter: “Chúng tôi đang chuẩn bị kịch bản cho một cuộc chiến tranh tổng lực. Chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng ta muốn hòa bình, chúng tôi đang chiến đấu cho các giá trị của EU còn Nga không tôn trọng bất kỳ thỏa thuận nào".

Lời kêu gọi chiến tranh tổng lực với Nga của ông Poroshenko được đưa ra sau khi ông Putin khẳng định sẽ không để cho phe ly khai thất trận trước quân chính phủ Ukraine.

Trước đó, Thủ tướng Arseny Yatsenyuk tuyên bố nhiệm vụ số 1 của chính quyền Kiev là cải cách quân đội và tăng cường vũ khí mới để bảo đảm quân đội Ukraine có thể ngăn chặn "sự xâm lược quân sự của Nga" và bảo vệ người dân Ukraine.

Cuộc chiến tại miền đông Ukraine bắt đầu từ tháng 4 sau khi hai tỉnh Luhansk và Donetsk muốn theo chân Crimea tuyên bố độc lập khỏi Ukraine và có thể tính tới bước gia nhập Nga. Phương Tây cáo buộc Nga hậu thuẫn vũ khí, huấn luyện quân đội phe ly khai thậm chí gửi quân đội tới đây. Nga bác bỏ các cáo buộc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại