ẢNH: Cú hạ cánh ngoạn mục của trực thăng Apache

Minh Đức |

(Soha.vn) - Trực thăng tấn công AH-64E Apache đã thực hiện cú hạ cánh lịch sử trên tàu đổ bộ tấn công USS Peleliu (LHA 5).

Trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2014), biến thể trực thăng tấn công AH-64E đã thực hiện cú hạ cánh đầu tiên trên boong tàu đổ bộ tấn công USS Peleliu (LHA 5). Điều này đã mở ra một năng lực mới cho các hoạt động tấn công đổ bộ của Mỹ.

Biến thể trực thăng tấn công AH-64E đang tiến vào khu vực hạ cánh trên boong tàu đổ bộ tấn công dưới sự hướng dẫn của nhân viên điều phối trên tàu.
Biến thể trực thăng tấn công AH-64E đang tiến vào khu vực hạ cánh trên boong tàu đổ bộ tấn công dưới sự hướng dẫn của nhân viên điều phối trên tàu.
AH-64 là một trực thăng tấn công được thiết kế để hoạt động chiến đấu trên mặt đất, đây là lần đầu tiên nó chuyển đổi vai trò để hoạt động trên tàu đổ bộ tấn công.
AH-64 là một trực thăng tấn công được thiết kế để hoạt động chiến đấu trên mặt đất, đây là lần đầu tiên nó chuyển đổi vai trò để hoạt động trên tàu đổ bộ tấn công.
AH-64E Apache còn được gọi là Guardian,  đây là biến thể mới nhất của dòng trực thăng tấn công Apache được giới thiệu vào cuối năm 2012.

AH-64E Apache là biến thể mới nhất của dòng trực thăng tấn công Apache được giới thiệu vào cuối năm 2012.

AH-64E được cải tiến đặc tính bay, trang bị động cơ T700-GE-701D mạnh hơn, hệ thống điện tử kỹ thuật số tiên tiến, cánh quạt được chế tạo bằng vật liệu composite, bộ phận hạ cánh khỏe hơn.
AH-64E được cải tiến đặc tính bay, trang bị động cơ T700-GE-701D mạnh hơn, hệ thống điện tử kỹ thuật số tiên tiến, cánh quạt được chế tạo bằng vật liệu composite, bộ phận hạ cánh khỏe hơn.
Những cải tiến trên cho phép AH-64E có thể hoạt động trên các tàu đổ bộ tấn công thường có những yêu cầu rất cao về đặc tính bay trong điều kiện tác động của gió và sóng biển.
Những cải tiến trên cho phép AH-64E có thể hoạt động trên các tàu đổ bộ tấn công thường có những yêu cầu rất cao về đặc tính bay trong điều kiện tác động của gió và sóng biển.
Chiếc AH-64E đang chuẩn bị hạ cánh xuống boong tàu đổ bộ tấn công USS Peleliu (LHA 5).

Chiếc AH-64E đang chuẩn bị hạ cánh xuống boong tàu đổ bộ tấn công USS Peleliu (LHA 5). Đây là lần đầu tiên AH-64 được triển khai hoạt động trên các tàu chiến của Hải quân Mỹ.

Một tính năng mới của AH-64E là nó được trang bị radar Longbow mạnh hơn, tinh vi hơn cho phép nó thực hiện các hoạt động tấn công trên biển. Bên cạnh đó, một radar quét mạng pha điện tử chủ động AESA cũng đang được xem xét trang bị cho biến thể này.

Một tính năng mới của AH-64E là nó được trang bị radar Longbow mạnh hơn, tinh vi hơn, cho phép nó thực hiện các hoạt động tấn công trên biển. Bên cạnh đó, một radar quét mạng pha điện tử chủ động AESA cũng đang được xem xét trang bị cho biến thể này.

3 chiếc AH-64E đang nối đuôi nhau thực hiện hoạt động hạ cánh trên boong tàu đổ bộ tấn công USS Peleliu (LHA 5). Chiếc tàu đổ bộ có tải trọng tới 39.000 tấn này có khả năng tiếp nhận khoảng 28 máy bay các loại.
3 chiếc AH-64E đang nối đuôi nhau thực hiện hoạt động hạ cánh trên boong tàu đổ bộ tấn công USS Peleliu (LHA 5). Chiếc tàu đổ bộ có tải trọng tới 39.000 tấn này có khả năng tiếp nhận khoảng 28 máy bay các loại.
Việc trực thăng tấn công AH-64E thực hiện hạ cánh thành công trên tàu đổ bộ tấn công USS Peleliu (LHA 5) đã mở ra một sức mạnh  mới cho các hoạt động đổ bộ tấn công của Hải quân Mỹ.
Việc trực thăng tấn công AH-64E thực hiện hạ cánh thành công trên tàu đổ bộ tấn công USS Peleliu (LHA 5) đã mở ra một sức mạnh mới cho các hoạt động đổ bộ tấn công của Hải quân Mỹ.

 Xem thêm: [Video] Giới thiệu trực thăng AH-64E Apache

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại