[ẢNH] Chiêm ngưỡng dàn xe tăng huyền thoại của Nga

Thanh Tùng |

Hàng loạt dòng xe tăng huyền thoại như T-34, T-55, T-62, T-64... đã được Quân đội Nga mang tới trưng bày tại công viên bảo tàng quân sự Patriot.

Công viên Patriot là địa danh quen thuộc với những người đam mê vũ khí tại Nga, nó tọa lạc giữa hai bảo tàng quân sự Kubinka và Alabino ở ngoại ô Moscow, với hơn 9 khuôn viên phục vụ trưng bày các loại khí tài quân sự của Nga từ trước tới nay.

Bộ ảnh dưới đây được đăng tải trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Vitaly Kuzmin, tuy nhiên có vài khu vực không được quay phim chụp ảnh vì lý do an ninh.


T-34-76 - Một mẫu tăng huyền thoại của Hồng quân trong thời kỳ Đệ nhị thế chiến. Xe có khối lượng 26,5 tấn và trang bị pháo 76 mm, với khả năng cơ động cao, T-34 đã giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường. Ngoài ra xe còn có một phiên bản sử dụng pháo 85 mm mang tên T-34-85.

T-34-76 - Một mẫu tăng huyền thoại của Hồng quân trong thời kỳ Đệ nhị thế chiến. Xe có khối lượng 26,5 tấn và trang bị pháo 76 mm, với khả năng cơ động cao, T-34 đã giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường. Ngoài ra xe còn có một phiên bản sử dụng pháo 85 mm mang tên T-34-85.


Dòng tăng hạng nặng IS-3 ra đời quá muộn khi chưa kịp tham chiến vào năm 1945. Xe có khối lượng 46 tấn, trang bị pháo D-25T 122 mm khủng nhất thời bấy giờ, nó có thể dễ dàng hạ gục ông hoàng xe tăng King Tiger và được gia cố thêm giáp, trang bị động cơ mới so với người tiền nhiệm IS-2.

Dòng tăng hạng nặng IS-3 ra đời quá muộn khi chưa kịp tham chiến vào năm 1945. Xe có khối lượng 46 tấn, trang bị pháo D-25T 122 mm khủng nhất thời bấy giờ, nó có thể dễ dàng hạ gục ông hoàng xe tăng King Tiger và được gia cố thêm giáp, trang bị động cơ mới so với người tiền nhiệm IS-2.


T-44 nối tiếp sự nghiệp của bậc tiền bối T-34. Đây là mẫu tăng hạng trung đầu tiên của Liên Xô ra đời khi Thế chiến thứ hai kết thúc.

Xe có trọng lượng 32 tấn, trang bị pháo chính ZiS-S-53 85 mm, tháp pháo không khác biệt nhiều so với T-34, điểm nhấn là phần thân T-44 có nhiều thay đổi trong tư duy thiết kế. Đồng thời đây là tiền đề để phát triển mẫu tăng T-54/55.

T-44 nối tiếp sự nghiệp của bậc tiền bối T-34. Đây là mẫu tăng hạng trung đầu tiên của Liên Xô ra đời khi Thế chiến thứ hai kết thúc.

Xe có trọng lượng 32 tấn, trang bị pháo chính ZiS-S-53 85 mm, tháp pháo không khác biệt nhiều so với T-34, điểm nhấn là phần thân T-44 có nhiều thay đổi trong tư duy thiết kế. Đồng thời đây là tiền đề để phát triển mẫu tăng T-54/55.


Một phiên bản khác mang tên T-55AD với hệ thống radar phòng vệ chủ động đời đầu “Drozd” APS.

Một phiên bản khác mang tên T-55AD với hệ thống radar phòng vệ chủ động đời đầu “Drozd” APS.


Các xe tăng T-54/55A đều được xây dựng chung trên một khung gầm, dòng tăng này nối tiếp tiếng vang của T-34 bởi tính cơ động cao, chi phí rẻ, dễ điều khiển và bảo dưỡng.

Các xe tăng T-54/55A đều được xây dựng chung trên một khung gầm, dòng tăng này nối tiếp tiếng vang của T-34 bởi tính cơ động cao, chi phí rẻ, dễ điều khiển và bảo dưỡng.


Xe được trang bị pháo D-10T 100 mm, có tổng khối lượng là 36 tấn. Các phiên bản như T-55AM và một vài biến thể mới được lắp đặt thêm một số thiết bị quang học hiện đại.

Xe được trang bị pháo D-10T 100 mm, có tổng khối lượng là 36 tấn. Các phiên bản như T-55AM và một vài biến thể mới được lắp đặt thêm một số thiết bị quang học hiện đại.


Một phiên bản nâng cấp mang tên T-55AMV với lớp giáp gạch phản ứng nổ ERA thế hệ đầu tiên.

Một phiên bản nâng cấp mang tên T-55AMV với lớp giáp gạch phản ứng nổ ERA thế hệ đầu tiên.


Phiên bản không trang bị giáp ERA có tên là T-55AM.

Phiên bản không trang bị giáp ERA có tên là T-55AM.


Một phiên bản bí mật mang tên Object 430.

Một phiên bản bí mật mang tên Object 430.


Biến thể xe chống tăng IT-1 dựa trên khung gầm T-54/55, đây là mẫu xe được Liên bang Xô Viết phát triển trong những năm 1968 - 1970. IT-1 mang đạn tên lửa diệt tăng 3M7 Drakon nặng 54 kg có tốc độ 217 m/s. Bên cạnh đó, xe còn có khoang dự trữ với cơ số 12 quả tên lửa loại này.

Biến thể xe chống tăng IT-1 dựa trên khung gầm T-54/55, đây là mẫu xe được Liên bang Xô Viết phát triển trong những năm 1968 - 1970. IT-1 mang đạn tên lửa diệt tăng 3M7 Drakon nặng 54 kg có tốc độ 217 m/s. Bên cạnh đó, xe còn có khoang dự trữ với cơ số 12 quả tên lửa loại này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại