Ấn Độ xây căn cứ tàu sân bay khi bị TQ "bao vây"

Hải quân Ấn Độ sẽ xây dựng căn cứ mới tại vịnh Bengal phía Đông của nước này trở thành cảng chính của tàu sân bay nội địa INS Vikrant.

Thông tin này được truyền thông Ấn Độ dẫn nguồn từ hải quân nước này cho biết, ngoài ra nước này còn có kế hoạch để biên đội tàu của Bộ tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ và lực lượng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược trong tương lai của nước này neo đậu tại đây. Và việc xây dựng sẽ hoàn thành trong 7-8 năm tới.
Trước đó có thông tin cho rằng căn cứ này nằm ở tại thị trấn Rambilli, gần cảng Visakhapatnam của biên đội tàu lớn nhất của Ấn Độ với 50 tàu chiến. Nhưng nhiều năm qua Bộ trưởng quốc phòng nước này luôn phủ nhận đối với việc xây dựng căn cứ ở đây.
Độ sâu cảng của tuyến bờ biển phía Đông gần vịnh Bengal của Ấn Độ hơn 10m, so với độ sâu dọc bờ biển phía Tây biển Ả Rập chỉ có 4m, càng phù hợp hơn cho việc triển khai tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay. Độ sâu của Rambilli rất thích hợp cho tàu ngầm khi ra vào cảng tránh được vệ tinh trinh sát. Mà căn cứ này nằm cách xa khu dân cư, vị trí địa lý rất đảm bao.
Căn cứ vào kế hoạch, sau khi tàu sân bay INS Vikrant được đưa vào phục vụ năm 2018 thì Hải quân Ấn Độ sẽ triển khai máy bay trên tàu sân bay MiG-29K và máy bay Tejas do nước này tự sản xuất tại căn cứ không quân hải quân gần Visakhapatnam.
Theo truyền thông quốc tế, việc Ấn Độ xây dựng căn cứ tàu sân bay tại vịnh Bengal được đưa ra sau khi Trung Quốc có hàng loạt động thái nhằm bao vây Ấn Độ.

Theo truyền thông quốc tế, việc Ấn Độ xây dựng căn cứ tàu sân bay tại vịnh Bengal được đưa ra sau khi Trung Quốc có hàng loạt động thái nhằm "bao vây" Ấn Độ.

Mới đây nhất là sự kiện Trung Quốc biếu không chiến hạm Etoile Type 62 cho quốc đảo Seychelles. Thông tin này được mạng Jane's Defense Weekly của Anh ngày 3/7 đưa tin. Đại sứ Trung Quốc tại Seychelles Sử Trung Tuấn cho biết: "Chúng tôi hy vọng, tàu hộ vệ này sẽ tăng cường khả năng bảo vệ an ninh biển cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Seychelles ở Ấn Độ Dương".
Trước khi tiến hành tặng tàu hộ vệ Etoile Type 62 cho Seychelles, hồi tháng 4/2014, Trung Quốc cũng lộ kế hoạch xây dựng căn cứ hải quân trên quốc đảo Maldives. Dự kiến sau khi hoàn thành, căn cứ này sẽ là cơ sở hoạt động chính của lực lượng Biên Phòng Bờ Biển Maldives và cung cấp khu vực neo đậu cần thiết cho các tàu hải quân và tàu biển, đồng thời cũng giúp thúc đẩy phát triển ngành du lịch.
Để cạnh tranh với Ấn Độ trong cuộc đua xây dựng căn cứ hải quân tại Maldives, Trung Quốc cũng đã đề nghị cung cấp cho Maldives các dịch vụ xây dựng cảng nhằm phát triển khu vực này.
Ngoài Maldives, hiện nay Bắc Kinh cũng đang tham gia xây dựng cảng ở Sri Lanka, Pakistan. Bên cạnh đó, nước này còn tham gia hoạt động xây dựng ở Myanmar và Bangladesh. Hồi cuối năm 2013, Trung Quốc đã hoàn tất bản hợp đồng bán 2 tàu ngầm lớp Ming cho Hải quân Bangladesh.
Để thực hiện hợp đồng này, Bangladesh phải chi 203,3 triệu USD để mua 2 tàu ngầm lớp Ming của Trung Quốc. Chúng được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng bảo vệ các nguồn tài nguyên biển và lãnh hải cho Hải quân Bangladesh. Hai tàu ngầm diesel-điện Type 035G lớp Ming dự kiến được chuyển giao cho Bangladesh vào năm 2019.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại