Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 2.000 km

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Tên lửa Agni-II được tích hợp hệ thống định vị độ chính xác cao, chiều dài 20 m, trọng lượng phóng 17 tấn và mang được đầu đạn nặng 1.000 kg.

Một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-II vừa được Ấn Độ bắn thử thành công ngày hôm qua (7/4), tờ PTI của Ấn Độ cho biết.

Theo tờ báo này, vụ bắn thử nghiệm tên lửa Agni-II đã diễn ra thành công, tên lửa được phóng lên ở hòn đảo Wheeler gần bờ biển Odisha và tấn công chính xác mục tiêu ở cự li xa 2.000 km.

"Thử nghiệm tên lửa đất - đối - đất đã được tiến hành từ một bệ phóng cơ động vào lúc 10h20 sáng (giờ địa phương)", một nguồn tin quân sự cho biết.


	Tên lửa đạn đạo Agni-II

Tên lửa đạn đạo Agni-II

Agni-II là loại tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) đã được Quân đội Ấn Độ đưa vào phục vụ và vụ thử nghiệm hôm chủ Nhật đã được thực hiện bởi lực lượng chỉ huy chiến lược (SFC) của quân đội, như một phần trong cuộc tập trận huấn luyện với sự hỗ trợ hậu cần của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO).

Loại tên lửa 2 tầng nhiên liệu đẩy này được tích hợp hệ thống định vị độ chính xác cao, chiều dài 20 m, trọng lượng phóng 17 tấn và mang được đầu đạn nặng 1.000 kg.

Agni-II là một bộ phận trong series tên lửa đạn đạo Agni được DRDO phát triển, trong đó bao gồm Agni-I có tầm bắn 700 km, Agni-III đạt tầm bắn xa 3.000 km và Agni-IV có tầm bắn 4.000 km. Riêng biến thể tên lửa mới nhất là Agni-V đạt tầm bắn lên đến trên 5.000 km.

Các cuộc thử nghiệm tên lửa Agni-II vừa qua cũng đều được Ấn Độ thực hiện rất thành công.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại