Ấn Độ phóng thành công tên lửa BrahMos từ tàu ngầm

Bảo An |

(Soha.vn) - Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có tên lửa siêu thanh phóng từ tàu ngầm..

Tập đoàn Không gian vũ trụ BrahMos cho biết Ấn Độ ngày hôm qua (20/3) đã thử nghiệm thành công phiên bản phóng từ tàu ngầm của tên lửa hành tình siêu thanh BrahMos, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có tên lửa siêu thanh phóng từ tàu ngầm.

Tên lửa được phóng từ một bệ ngầm dưới nước tại vịnh Bengal của Ấn Độ. Sau đó, tên lửa đã đạt tới tầm bắn 290 km.

Trước đó, Ấn Độ đã thử thành công các phiên bản tên lửa BrahMos phóng từ tàu nổi và từ mặt đất. Các phiên bản tên lửa này hiện đã được trang bị cho Hải quân và Lục quân của Ấn Độ.


	Ấn Độ đã thử nghiệm thành công phiên bản phóng từ tàu ngầm của tên lửa hành tình siêu thanh BrahMos vào ngày hôm qua (20/3).

Tên lửa hành tình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ.

Gần đây, Ấn Độ đã nâng cấp tên lửa BrahMos bằng cách lắp đặt thêm hệ thống dẫn đường vệ tinh hiện đại từ tên lửa hành trình chiến lược Kh-555 và Kh-101 cùng với công nghệ GPS-GLONASS.

Tên lửa hành trình BrahMos có tầm bắn 290km và có thể mang theo đầu đạn tiêu chuẩn nặng tới 300kg. Nó có thể tấn công chính xác các mục tiêu ở độ cao 10m và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới Mach 2.8 – gấp 3 lần tốc độ của tên lửa hành trình cận siêu thanh  Tomahawk của Mỹ.

Tên lửa BrahMos được phát triển dựa trên tên lửa 3M55 Yakhont do Nga thiết kế. Các cuộc thử nghiệm phiên bản phóng từ máy bay của tên lửa này đã hoàn thành vào cuối năm 2012. Không quân Ấn Độ dự định sẽ trang bị tên lửa BrahMos cho 40 máy chiến đấu Su-30MKI Flanker-H.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại