Ấn Độ nghi Nga khoác lác về tính năng của T-50

Khang Minh |

(Soha.vn) - Nga nhiều lần tuyên bố rằng tính năng của T-50 vượt trội hơn F-22 của Mỹ nhưng lại không thể chứng minh điều này được với Ấn Độ.

Tạp chí quân sự Nga dẫn một nguồn tin từ Không quân Ấn Độ cho biết kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5 FGFA trên cơ sở máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 T-50 (PAK FA) với Nga đã bị trì hoãn. Nguyên nhân chủ yếu là do Nga từ chối cung cấp tài liệu kỹ thuật liên quan đến máy bay chiến đấu thế hệ mới, đồng thời hai bên còn tồn tai mâu thuẫn trong phân công cụ thể việc thực hiện chương trình.

Theo nguồn tin này, Không quân Ấn Độ đã nhiều lần yêu cầu phía Nga cung cấp tài liệu chi tiết về kỹ thuật của máy bay chiến đấu thế hệ 5 và dữ liệu bay thử nghiệm, nhưng phía Nga luôn phớt lờ điều này. Nga nhiều lần tuyên bố rằng tính năng của T-50 vượt trội hơn F-22 của Mỹ, nhưng lại không thể chứng minh điều này được với Ấn Độ. Các quan chức Không quân Ấn Độ cho rằng T-50 thậm chí không thể vượt mặt máy bay F-35.

Trên thực tế, hệ thống động lực học, thiết bị điện tử hàng không và các loại vũ khí có thể mang của máy bay T-50 không thể để lại ấn tượng sâu sắc cho phía Ấn Độ. Không quân Ấn Độ cho biết thêm, các hệ thống phụ của máy bay chiến đấu thế hệ mới vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, việc kiểm tra và hoàn thiện cũng mất tới 10 năm.

Máy bay chiến đấu tàng hình thứ năm Sukhoi T-50 (số hiệu 055) bất ngờ bị cháy vào đúng thời điểm trình diễn trước một phái đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 10/6.
Máy bay chiến đấu tàng hình thứ năm Sukhoi T-50 (số hiệu 055) bất ngờ bị cháy vào đúng thời điểm trình diễn trước một phái đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 10/6.

Trước đó, Không quân Ấn Độ đã yêu cầu phía Nga cho phép tổ công tác Ấn Độ tiến hành đánh giá đối với máy bay này, nhưng cho đến nay Nga vẫn chưa đồng ý.

Nguồn tin từ phía Không quân Ấn Độ chỉ ra rằng ngay cả khi hai nước Nga và Ấn Độ có thể thành lập doanh nghiệp liên doanh sản xuất máy bay chiến đấu FGFA, Ấn Độ cũng không có khả năng có được những thông tin liên quan đến công nghệ độc quyền của các hệ thống trên máy bay chiến đấu mới này, vì vậy nó không thể vận dụng vào việc thực hiện dư án máy bay chiến đấu AMCA của Ấn Độ.

Căn cứ vào kế hoạch của Không quân Ấn Độ, việc sản xuất của máy bay chiến đấu AMCA sẽ được bắt đầu sau khi Ấn Độ hoàn thành việc thực hiện dự án máy bay chiến đấu hàng nhẹ Tejas MK-2.

Nga luôn cố gắng thuyết phục Ấn Độ ký hợp đồng cùng nghiên cứu máy bay chiến đấu FGFA với tổng trị giá 6 tỷ USD, nhưng Không quân Ấn Độ vẫn không thể tin Nga sẽ cung cấp công nghệ và tài liệu liên quan.

Chương trình FGFA hiện vẫn dừng ở giai đoạn thiết kế, việc thực hiện cụ thể phải đợi đến khi phía Ấn Độ cung cấp toàn bộ kinh phí.

Một quan chức cấp cao của Không quân Ấn Độ cho rằng, để tiết kiệm tiền, phía Ấn Độ có thể huỷ bộ việc thiết lập doanh nghiệp liên doanh sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ 5 với Nga, thay vào đó là trực tiếp mua máy bay T-50 và tự điều chỉnh một phần tại Ấn Độ .

Nga từng cố gắng thu hút Brazil và Malaysia tham gia vào kế hoạch nghiên cứu chung loại máy bay thế hệ 5, nhưng không thể thực hiện.

Trước đó, sự đầu tư lớn của Ấn Độ cho dự án máy bay chiến đấu Su-30MKI đã giúp Nga có thể phát triển loại máy bay chiến đấu Su-30 phiên bản xuất khẩu theo yêu cầu của nước khác. Tất nhiên hiện nay Nga vẫn muốn sử dụng nguồn vốn của Ấn Độ để nhân rộng kinh nghiệm thành công này, mở rộng thị trưởng nước thứ 3 cho máy bay chiến đấu thế hệ 5 phiên bản xuất khẩu.

T-50 trình diễn tại triển lãm MASK 2013

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại