Ấn Độ "chơi trội", đòi thuê hẳn tàu ngầm tối tân nhất của Nga

Đức Anh |

Ấn Độ ngỏ ý muốn thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen tối tân nhất của Nga, mặc dù mẫu tàu này mới được Moscow đưa vào vận hành 1 trong tổng số 12 chiếc theo kế hoạch.

Báo Kommersant (Nga) ngày 25/3 đưa tin, trong cuộc điện đàm gần đây giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp phía Ấn Độ Manohar Parrikara, New Delhi đã ngỏ ý muốn thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen tiên tiến nhất của Nga hiện nay.

Tuy nhiên, phía Moscow vẫn chưa sẵn sàng chuyển giao loại vũ khí tối tân này cho New Delhi.

Hiện Hải quân Nga mới chỉ trang bị 1 tàu ngầm lớp Yasen số hiệu K-560 Severodvinsk. Tàu thứ 2 số hiệu K-561 Kazan vẫn đang được hoàn thành tại xưởng đóng tàu.

Phía Nga đã đề xuất giải pháp là cho Ấn Độ thuê thêm tàu ngầm tấn công hạt nhân Đề án 971 Shchuka-B (NATO định danh là Akula).

Theo Kommersant, chi phí thuê 1 tàu ngầm Đề án 971 rơi vào khoảng 785 triệu USD, trong khi đó, phí thuê tàu ngầm lớp Yasen sẽ đắt đỏ hơn nhiều do các tính năng hiện đại của nó.

Đó là chưa kể Nga không hề có ý định để nước khác tiếp cận các công nghệ đặc biệt trên mẫu tàu ngầm này.

Do đó, phía Nga đã đề xuất 2 lựa chọn cho Ấn Độ: Một là chuyển giao tàu ngầm đang hoạt động trong Hải quân Nga và hiện đại hóa nó theo yêu cầu từ phía khách hàng.

Hai là hoàn thành tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Akula I cải tiến mang tên Iribis đang nằm tại nhà máy đóng tàu Amur từ năm 1994.

Con tàu này đang dần được hoàn thiện, đến cuối năm 2007 đã thực hiện được 60% khối lượng công việc nhưng hợp đồng đang được thực hiện theo yêu cầu của Hải quân Nga, không phải dành cho Ấn Độ.

Trước đó vào tháng 1/2015, có thông tin cho rằng, tàu ngầm K-332 Kashalot sau khi loại biên khỏi Hải quân Nga sẽ được tân trang lại để cho Ấn Độ thuê, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen phóng tên lửa hành trình Kalibr trong một cuộc tập trận. Ảnh: Bastion-karpenko.ru
Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen phóng tên lửa hành trình Kalibr trong một cuộc tập trận. Ảnh: Bastion-karpenko.ru

Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân đầu tiên từ Liên Xô vào những năm 1980. Năm 1987, New Delhi đã thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân K-43 lớp Charlie.

Tàu được đặt tên S-71 Chakra và phục vụ trong Hải quân Ấn Độ đến năm 1992. Sau đó tàu được trả về Nga và tháo dỡ vào năm 2006.

Đến năm 2012, Ấn Độ thuê tàu ngầm thứ 2 số hiệu K-152 Nerpa, thuộc lớp Akula II. Hợp đồng kéo dài đến năm 2022.

Vào tháng 12/2014, Moscow cam kết sẵn sàng cho New Delhi thuê nhiều hơn một tàu ngầm như hiện tại.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Narendra Modi cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng giữa 2 nước.

Theo Arms Expo, Đề án 885 lớp Yasen thuộc loại tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ thứ 4.

Dự án được triển khai từ năm 1977 song liên tục bị trì hoãn do khó khăn kinh tế sau khi Liên Xô sụp đổ. Mãi đến năm 1993, tàu đầu tiên mang tên Severodvinsk mới được tiến hành đóng mới.

Quá trình chế tạo nhiều lần bị trì hoãn do thiếu kinh phí. Mãi đến năm 2010, 17 năm sau ngày đặt ky, con tàu mới được hạ thủy. 3 năm sau đó, tàu được đưa vào vận hành trong biên chế Hạm đội Phương Bắc.

Do quá trình đóng mới kéo dài trong nhiều năm nên tàu được cập nhật những công nghệ và vũ khí hiện đại nhất của Nga.

Yasen là lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân đầu tiên của Nga được trang bị hệ thống định vị thủy âm (sonar) mảng pha đa chức năng hình cầu.

Tàu được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng (VLS) sử dụng tên lửa hành trình Kalibr hoặc Oniks, 10 ống phóng ngư lôi 533 mm có khả năng phóng tên lửa chống hạm. Thủy thủ đoàn của tàu chỉ 90 người, điều đó cho thấy phần lớn hệ thống trên tàu đã được tự động hóa.

Các chuyên gia quân sự đánh giá, tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen tương đương với tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại