Ấn Độ chi hơn 200 triệu USD sản xuất 2.000 tên lửa Pinaka

Oanh Nguyễn |

(Soha.vn) - Đây là một phần chương trình nội địa hóa sản phẩm của Ấn Độ để tránh những bê bối có thể phát sinh khi mua các mặt hàng quân sự của nước ngoài.

Để tăng cường hỏa lực của quân đội, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt một đề xuất trị giá 15 tỷ rupee (trên 200 triệu USD) nhằm sản xuất hơn 2.000 tên lửa cho hệ thống tên lửa đa nòng Pinaka.

Quân đội nước này đang cần hơn 2.000 quả tên lửa để cung cấp cho 10 đến 12 trung đoàn được trang bị các bệ phóng Pinaka.


	Hệ thống tên lửa đa nòng Panaka

Hệ thống tên lửa đa nòng Pinaka

Các nguồn tin cho biết một cuộc họp của Ủy ban Nội các về An ninh (CCS), đứng đầu là Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã nhất trí với đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc nâng cao khả năng của Tổng cục Sản xuất quân nhu (OFB) cho sản xuất các tên lửa.

Theo đề xuất, OFB sẽ tiến hành nâng cấp cơ sở vật chất của 9 nhà máy tham gia vào việc sản xuất các tên lửa Pinaka.

Với mục tiêu nội địa hoá các sản phẩm, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đã quyết định cấp thêm 150 tỷ Rupee nữa để tăng cường sản xuất vũ khí trong nước.

Các kế hoạch chính của OFB bao gồm tăng khả năng sản xuất xe tăng T-90 và T-72, động cơ cho xe bọc thép và thành lập các nhà máy sản xuất pháo 155mm.

Sau vụ bê bối liên quan tới một số quan chức Ấn Độ trong vụ đấu thầu trực thăng AW101 của hãng AgustaWestland, Bộ trưởng Quốc phòng AK Antony đã tuyên bố sản xuất quốc phòng nội địa là phương án duy nhất tránh các vụ bê bối như vậy. Bộ sẽ thay đổi chính sách của mình trong những vấn đề này, ông tuyên bố.

Danh sách của OFB bao gồm nâng cấp pháo nòng dài M46 130mm lên pháo 155mm theo tiêu chuẩn nòng dài 45 caliber, phát triển pháo kéo 155mm nòng dài 55 caliber và tích hợp súng trường 105mm trên xe chiến đấu BMP.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại