3 điểm nhấn khiến chiến đấu cơ F-15 “khủng” nhất hành tinh

B.T |

F-15 Eagle của hãng McDonnell Douglas là một kiểu máy bay tiêm kích chiến thuật 2 động cơ phản lực hoạt động trong mọi thời tiết, được thiết kế để chiếm lĩnh và duy trì ưu thế trên không.

Hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết: F-15 Eagle là một kiểu máy bay tiêm kích chiến thuật kết hợp với cường kích hai động cơ phản lực của không quân Mỹ.
Hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết: F-15 Eagle là một kiểu máy bay tiêm kích chiến thuật kết hợp với cường kích hai động cơ phản lực của không quân Mỹ.
Nó được thiết kế hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, chiếm lĩnh và duy trì ưu thế tấn công trên không.
Nó được thiết kế hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, chiếm lĩnh và duy trì ưu thế tấn công trên không.
Nó được đưa vào bay thử lần đầu tiên ngày 27/7/1972.
Nó được đưa vào bay thử lần đầu tiên ngày 27/7/1972.
Chính thức được đưa vào hoạt động năm 1989, F-15 Eagle được dự kiến sẽ góp mặt trong không quân Hoa Kỳ tới năm 2025.

Chính thức được đưa vào hoạt động năm 1976, F-15 Eagle được dự kiến sẽ góp mặt trong không quân Hoa Kỳ tới năm 2025.

Khả năng siêu tốc: F-15 Eagle là phản lực chiến đấu 2 động cơ đang được quân đội Mỹ tin tưởng.
Khả năng siêu tốc: F-15 Eagle là phản lực chiến đấu 2 động cơ đang được quân đội Mỹ tin tưởng.
Góp mặt trong biên chế không quân Mỹ năm 1976, F-15 Eagle nhanh chóng xây dựng chỗ đứng nhờ khả năng tác chiến vượt trội, hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm.
Góp mặt trong biên chế không quân Mỹ năm 1976, F-15 Eagle nhanh chóng xây dựng chỗ đứng nhờ khả năng tác chiến vượt trội, hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm.
Mẫu phi cơ này có khả năng di chuyển với vận tốc Mach 2,5, tương đương 2.655 km/h. Hiện tại, Mỹ vẫn đầu tư nâng cấp F-15.
Mẫu phi cơ này có khả năng di chuyển với vận tốc Mach 2,5, tương đương 2.655 km/h. Hiện tại, Mỹ vẫn đầu tư nâng cấp F-15.
Trang bị nhiều vũ khí khủng: F-15 Eagle được trang bị 4 loại vũ khí không đối không khác nhau

Trang bị nhiều vũ khí "khủng": F-15 Eagle được trang bị 4 loại vũ khí không đối không khác nhau

Như tên lửa AIM-7F/M Sparrow hay AIM-120 AMRAAM các tên lửa không đối không tầm trung hiện đại ở góc thấp dưới thân, tên lửa AIM-9L/M Sidewinder hay tên lửa AIM-120 tầm xa được trang bị trên hai đầu cánh
Như tên lửa AIM-7F/M Sparrow hay AIM-120 AMRAAM các tên lửa không đối không tầm trung hiện đại ở góc thấp dưới thân, tên lửa AIM-9L/M Sidewinder hay tên lửa AIM-120 tầm xa được trang bị trên hai đầu cánh
C ùng với một pháo 20mm ở bên cạnh cửa hút gió cánh phải. Ngoài ra, F-15 Eagle có thể tiêu diệt được vệ tinh nếu như nó được trang bị tên lửa thích hợp.

Cùng với một pháo 20 mm ở bên cạnh cửa hút gió cánh phải. Ngoài ra, F-15 Eagle có thể tiêu diệt được vệ tinh nếu như nó được trang bị tên lửa thích hợp.

Tính tới thời điểm hiện tại, đây là loại máy bay duy nhất có khả năng này.
Tính tới thời điểm hiện tại, đây là loại máy bay duy nhất có khả năng này.
Tuy nhiên, F-15 Eagle được hoàn thiện dựa trên thiết kế của máy bay Liên Xô MiG-25.
Tuy nhiên, F-15 Eagle được hoàn thiện dựa trên thiết kế của máy bay Liên Xô MiG-25.
Sự tiến bộ vượt trội của MiG-25 đã được phía Mỹ sử dụng khi một viên phi công Liên Xô phản bội đưa chiếc MiG-25 lọt vào tay Mỹ.
Sự tiến bộ vượt trội của MiG-25 đã được phía Mỹ sử dụng khi một viên phi công Liên Xô phản bội đưa chiếc MiG-25 lọt vào tay Mỹ.
Nó như một món quà trời ban cho người Mỹ để đưa F-15 Eagle đứng đầu danh sách những chiến đấu cơ khủng nhất mọi thời đại.
Nó như một món quà trời ban cho người Mỹ để đưa F-15 Eagle đứng đầu danh sách những chiến đấu cơ "khủng" nhất mọi thời đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại