2014: Trung Quốc đứng đầu thế giới về số lượng tàu chiến mới

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Hoàn Cầu cho biết theo đánh giá của các phương tiện truyền thông nước ngoài, năm 2014, TQ sẽ là quốc gia đưa vào trang bị lượng tàu chiến mới nhiều nhất trên TG.

Thời báo Hoàn Cầu mới đây cho biết trong năm 2013, Trung Quốc đã đưa vào trang bị một lượng lớn các tàu hải quân, gồm: 2 tàu khu trục tên lửa, 3 tàu hộ tống tên lửa, 9 tàu hộ tống tên lửa hạng nhẹ, 2 tàu phụ trợ cỡ lớn, 4 tàu ngầm thông thường, 2 tàu hậu cần dành riêng cho tàu ngầm, 1 tàu ngầm hạt nhân, 2 tàu khảo sát, 1 tàu chuyên dụng để kiểm tra thiết bị thủy âm và 2 tàu quét mìn.

Hoàn Cầu mới đây cho biết theo đánh giá của các phương tiện truyền thông phương Tây, Trung Quốc là nước đứng đầu thế giới về số lượng tàu chiến được đóng và hạ thủy trong năm 2013.

Tàu khu trục tên lửa Trường Xuân số hiệu 150 và Trịnh Châu số hiệu 151 biên chế cho Hạm đội Đông Hải.
Tàu khu trục tên lửa Trường Xuân số hiệu 150 và Trịnh Châu số hiệu 151 biên chế cho Hạm đội Đông Hải.

Cụ thể, trong năm qua, Trung Quốc đã khởi đóng 3 tàu khu trục tên lửa, 2 tàu hộ tống tên lửa, 7 tàu hộ tống tên lửa hạng nhẹ, 3 tàu ngầm thông thường, 3 tàu ngầm hạt nhân, 2 tàu quét mìn và một tàu trinh sát điện tử loại mới thu hút sự quan tâm của giới quân sự. Trong đó, nước này đã hạ thủy 2 tàu khu trục tên lửa, 2 tàu hộ tống tên lửa, 5 tàu hộ tống tên lửa hạng nhẹ, 2 tàu ngầm thông thường, 1 tàu ngầm hạt nhân và 1 tàu quét mìn.

Trong khi đó, theo Hoàn Cầu, một cường quốc quân sự như Mỹ trong năm 2013 mới chỉ tiếp nhận 2 tàu đổ bộ, 1 tàu ngầm hạt nhân là Minnesota, 2 tàu tuần duyên và hạ thủy các tàu: 1 tàu sân bay hạt nhân, 1 tàu ngầm hạt nhân tấn công, 2 tàu tuần duyên, 1 tàu khu trục DDG-1000.

Hoàn Cầu tiếp tục dẫn nguồn các phương tiện truyền thông nước ngoài ước tính, trong năm 2014, Trung Quốc sẽ là quốc gia đưa vào trang bị lượng tàu chiến mới nhiều nhất trên thế giới, bao gồm 3 tàu khu trục tên lửa, 2 tàu hộ vệ, 7 tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ, 2 tàu ngầm thông thường, 2 tàu ngầm hạt nhân và 2 tàu quét mìn.

Thêm vào đó, trong năm nay, Trung Quốc sẽ đóng mới tàu sân bay nội địa đầu tiên Type 001A, tàu chi viện tác chiến tốc độ cao cỡ lớn, các tàu đổ bộ cỡ trung loại mới, tàu khu trục tên lửa cỡ lớn Type 055, tàu hộ vệ tên lửa Type 057, đồng thời cải tiến các tàu: tàu ngầm Type 039B, tàu quét mìn Type 081, tàu đổ bộ Type 071.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại