10 trung đoàn tên lửa chiến lược Nga được cảnh báo ở mức cao nhất

Hùng Cường |

Theo kế hoạch, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga có thể thực hiện khoảng 100 bài tập chiến thuật đặc biệt trong năm 2016.

Hãng tin TASS dẫn nguồn tin từ văn phòng báo chí của Ủy ban tên lửa chiến lược Nga hôm nay cho biết, 10 trung đoàn tên lửa của lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ tham gia vào nhiệm vụ giả định chiến đấu ở mức cảnh báo cao nhất.

Một tổ hợp tên lửa liên lục địa của Nga. (Ảnh: TASS)
Một tổ hợp tên lửa liên lục địa của Nga. (Ảnh: TASS)

Theo đó, 7 trung đoàn được trang bị tổ hợp tên lửa liên lục địa Topol, Topol-M và hệ thống tên lửa di động Yars sẽ tham gia các hoạt động huấn luyện tuần tra, chiến đấu ở Ivanovo, Novosibirsk, Sverdlovsk, Kirov và Irkutsk, vùng lãnh thổ Altai và Cộng hòa Mary El.

Thông báo của Văn phòng báo chí thuộc Ủy ban tên lửa chiến lược Nga cho biết, “các lực lượng tên lửa chiến lược sẽ di chuyển các hệ thống tên lửa vào vị trí chiến đấu, thực hiện các biện pháp ngụy trang, bảo vệ và tổ chức trên thực địa”.

Các hoạt động của lực lượng tên lửa chiến lược cũng được kết hợp với hoạt động của những đơn vị phản ứng nhanh chống các hành động phá hoại, lật đổ với sự yểm trợ của máy bay không người lái.

Nhiệm vụ của tên lửa Nga trong đợt huấn luyện này là đẩy lùi một cuộc tấn công cả trên không và trên bộ của kẻ thù ở khoảng 30 vị trí khác nhau.

Theo kế hoạch, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga có thể thực hiện khoảng 100 bài tập chiến thuật đặc biệt trong năm 2016.

Hoạt động huấn luyện lần này được cho là một trong những nhiệm vụ quan trọng để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng có tầm quan trọng bậc nhất trong quân đội Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại