Quân nổi dậy đồng ý buông vũ khí, rời bỏ “pháo đài” cuối cùng tại bắc Syria

Anh Tuấn |

Một thỏa thuận đã được thông qua giữa quân chính phủ Syria và các thủ lĩnh của các nhóm vũ trang cực đoan, theo đó họ sẽ bàn giao vũ khí cho quân đội Syria và trao quyền kiểm soát lãnh thổ ở Homs cho quân chính phủ.

Theo hãng tin Sputnik, quân chính phủ Syria với sự hỗ trợ của Trung tâm Hòa giải Syria của quân đội Nga đã đàm phán thành công với thủ lĩnh của các nhóm vũ trang cực đoan, theo đó họ sẽ rút quân khỏi khu vực phía bắc tỉnh Homs và phía nam tỉnh Hama ở Syria. Thêm vào đó, các lực lượng vũ trang này cũng hứa sẽ cung cấp bản đồ các địa điểm đã cài mìn trong khu vực.

Trước đó, hãng tin SANA của Syria nói rằng Bộ Tư lệnh quân đội Syria đã quyết định triển khai một đơn vị lính đặc nhiệm từ thủ đô Damascus tới tỉnh Homs trước khi tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các nhóm khủng bố.

Một tháng trước, một quan chức trong chính phủ Syria đã tiết lộ với hãng tin Reuters rằng quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đang chuẩn bị giải phóng các khu vực mà các lực lượng vũ trang đang kiểm soát tại Homs.

Trong khi đó, Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho biết đã có hơn 450 dân thường trở về nhà tại các tỉnh ở Syria trong vòng 24 giờ đồng hồ qua, đồng thời nhấn mạnh rằng mặc dù một lệnh ngừng bắn đã được áp dụng tại Syria, song họ vẫn ghi nhận có những hành động vi phạm xảy ra tại các tỉnh Idlib, Latakia và Daraa trong khoảng thời gian này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại