Quản lý mới của Donald Trump gây sốc với phát biểu về hiếp dâm

Người quản lý chiến dịch tranh cử của Donald Trump đưa ra tuyên bố "dậy sóng" khi phát biểu trên truyền hình rằng hiếp dâm sẽ không tồn tại nếu phụ nữ và đàn ông khỏe như nhau.

Kellyanne Conway, người vừa được Trump chỉ định làm quản lý chiến dịch tranh cử hồi đầu tháng, đã đưa ra phát biểu trên khi tham gia tranh luận trong chương trình "To the Contrary" của đài PBS vào tháng 1.2013.

"Nếu về mặt thể chất - chứ không phải tinh thần, cảm xúc hay nghề nghiệp - chúng ta ngang bằng với nam giới, nếu chúng ta khỏe như đàn ông thì các vụ cưỡng hiếp sẽ không xảy ra. Bạn có thể tự bảo vệ mình và đánh gục được hắn ta" - bà Conway nói.

Các nữ khách mời tham gia chương trình đã thảo luận về phụ nữ trong quân đội và bình đẳng giới trong chiến đấu. Bà Conway đã dùng ví dụ nói trên như một phần trong tuyên bố về khả năng thể chất của phụ nữ trong mối quan hệ với nam giới.

Sau đó, bà Conway tiếp tục bàn luận về việc sử dụng tấn công tình dục làm vũ khí chiến tranh như một nhược điểm của phụ nữ trên tuyến đầu.

Những phát biểu này của bà Conway đã bị Liên minh Dân chủ - Siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) chống Trump khơi lại. Tổ chức này gọi đây là bằng chứng cho thấy ban vận động tranh cử của Trump không hiểu thế nào là "quan điểm chính trị chấp nhận được" - theo CNN.

Tổ chức Planned Parenthood cũng lên án phát biểu của bà Conway. "Conway phù hợp với hình mẫu tranh cử nguy hiểm của Trump, thiếu hiểu biết, thiếu quan tâm đến các cuộc đấu tranh, nạn phân biệt đối xử và tình trạng bạo lực tình dục mà phụ nữ đang phải đối mặt hàng ngày ở đất nước này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại