Quân đội Venezuela: Phe đối lập phải "bước qua xác của chúng tôi"

Cao Lực |

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino mới đây tuyên bố các binh sĩ tiếp tục trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro và “sẽ không bao giờ tuân theo mệnh lệnh của các thế lực bên ngoài”.

Ông Padrino còn nhấn mạnh rằng binh sĩ Venezuela sẽ tiếp tục hiện diện tại các khu vực biên giới, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố "cân nhắc mọi giải pháp" để thực hiện chuyển giao quyền lực ở Venezuela.

"Lực lượng vũ trang Venezuela sẽ không bao giờ tuân theo mệnh lệnh của các thế lực bên ngoài và sẽ tiếp tục hiện diện tại các khu vực biên giới để phòng tránh những tình huống bất thường" – ông Padrino khẳng định hôm 19-2, đồng thời mô tả bình luận của Tổng thống Trump là "vô trách nhiệm" và "chưa từng có".

Thề trung thành với Tổng thống Maduro, Bộ trưởng Quốc phòng Padrino cảnh báo bất cứ ai muốn thiết lập điều mà ông gọi là "chính phủ con rối" đều phải bước qua "xác của chúng tôi". Mỹ và 50 quốc gia khác đã công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Một ngày trước đó, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ muốn một quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình ở Venezuela, song "mọi giải pháp đều đang được cân nhắc". Ông chủ Nhà Trắng kêu gọi binh sĩ Venezuela phớt lờ mệnh lệnh từ Tổng thống Maduro và chấp thuận lời đề nghị ân xá từ thủ lĩnh đối lập Guaido. Tổng thống Trump còn cảnh báo quân đội Venezuela không chặn viện trợ nhân đạo nước ngoài.

Ba máy bay vận tải quân sự Mỹ chở hàng tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo cho Venezuela đã đáp xuống thị trấn Cucuta – Colombia vào hôm 16-2. Đến thời điểm hiện tại, viện trợ nhân đạo của Mỹ và nhiều quốc gia khác vẫn đang được tập kết ở Colombia, Brazil và Curacao vì chưa thể vào Venezuela.

Tổng thống Maduro từ chối nhận lượng hàng hóa viện trợ nói trên vì cho rằng chúng là một nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm lật đổ ông.

Venezuela hôm 19-2 đóng cửa biên giới hàng hải với các đảo Caribbean thuộc Hà Lan, ngăn chặn tàu thuyền và máy bay qua lại giữa bang Falcon – miền Tây Venezuela, và các đảo Aruba, Bonaire và Curacao, Reuters dẫn lời Phó đô đốc Vladimir Quintero – chỉ huy một đơn vị quân sự ở Falcon – cho biết. Ông Quintero không nêu lý do.

Cuba bác tin đưa quân đến Venezuela

Trong cuộc họp báo ở thủ đô Havana hôm 19-2, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez bác tin quốc gia của ông đã triển khai binh sĩ đến Venezuela, nói rằng tin đồn này là một phần của chiến dịch "dối trá" nhằm mở lối cho hoạt động can thiệp quân sự vào Venezuela.

Trước đó, Mỹ khẳng định lực lượng an ninh và quân sự Cuba đã kiểm soát Venezuela và đang hiện diện tại quốc gia này.

"Chính phủ Cuba kịch liệt bác cáo buộc này" – ông Rodriguez nhấn mạnh, đồng thời khẳng định khoảng 20.000 công dân Cuba tại Venezuela đều là dân thường, phần lớn là nhân viên y tế.

Ông Rodriguez thách thức Mỹ trưng ra bằng chứng để chứng minh cáo buộc của họ.

photo-1

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez. Ảnh: Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại