Quân đội Ukraine tung video đánh phá chiến hào Nga - Chuyên gia Mỹ chỉ ra điều đáng lo ngại

Hoài Giang |

Vị chuyên gia Rob Lee đã chỉ ra điều đáng lo ngại mà lực lượng Ukraine không nhắc tới trong video của chính họ.

Thủy quân lục chiến Ukraine tung video đánh phá chiến hào Nga

Hôm 10/12, Quân đội Ukraine đã đăng tải lên Internet một video cùng bình luận:

"Các chiến binh của đơn vị trinh sát trên không trực thuộc Tiểu đoàn 501, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến Độc lập số 36 vừa trình diễn một đoạn video chi tiết về việc tiêu diệt nhân sự của lực lượng Nga".

Từ video dài 55 giây, không khó để nhận ra trong đoạn đầu là cảnh một máy bay không người lái (Drone) trinh sát Ukraine ghi hình một tuyến chiến hào Nga.

Sau khi phát hiện một bóng lưng thấp thoáng dưới chiến hào, một FPV Drone (Drone góc nhìn thứ nhất) mang chất nổ được điều tới và sau một hồi "luồn lách", nó đã lựa chọn tấn công vào nơi được cho là hầm trú ẩn của người Nga.

Một vụ nổ xảy ra và những gì được ghi hình tiếp theo là một vật nuôi được cho là chó đã chạy ra khỏi hiện trường.

Video được Thủy quân lục chiến Ukraine công bố hôm 10/12.

Chuyên gia Mỹ chỉ ra điều đáng lo ngại

Mặc dù video tưởng không có gì nổi bật nhưng Cựu sĩ quan Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ (US Marine) và hiện là nhà phân tích của FPRIA (Foreign Policy Research Institute’s Eurasia/Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Á-Âu) Rob Lee đã nhận ra một thứ đáng quan ngại cho phía Ukraine bằng một tweet trên trên mạng xã hội X/Twitter như sau:

"Video về cuộc tấn công bằng FPV Drone của Thủy quân lục chiến Ukraine vào tuyến chiến hào của Nga đang lắp đặt các tấm bảo vệ chống drone".

Rất nhanh chóng, bài viết của ông Rob Lee đã thu hút được sự chú ý của nhiều người dùng X/Twitter cùng các bình luận như sau:

"Sự phát triển của Drone cảm tử trong cuộc xung đột này thật điên rồ. Dường như chưa có biện pháp đối phó nào thực sự hiệu quả trước công nghệ đơn giản như vậy."

"Hãy nhìn xem người Nga đã cải thiện mọi thứ như thế nào trong khi Phương Tây vẫn đang ngồi nhìn."

"Chỉ cần nhìn vào chiến hào chuyên nghiệp như vậy đã thây đây là điều đáng báo động."

Có khá nhiều câu hỏi đằng sau những bình luận nói trên. Đầu tiên là Tiểu đoàn 50 đã ghi hình đoạn video này ở mặt trận nào và liệu Ukraine có gặp khó khăn gì trước các cấu trúc chống Drone dạng "chuồng gà" bằng các tấm lưới thép như thế này?

Được biết Tiểu đoàn 501 là một trong các đơn vị chủ chốt phòng thủ khu vực thành phố Mariupol vào xuân - hè năm 2022. Và phân nửa quân số của đơn vị này đã ra bị đối phương bắt sống vào tháng 4 năm đó - chỉ ít ngày trước khi chiến dịch kết thúc ở Nhà máy thép Azovstal.

Quân đội Ukraine tung video đánh phá chiến hào Nga - Chuyên gia Mỹ chỉ ra điều đáng lo ngại - Ảnh 2.

Theo các nguồn tin Ukraine, tiểu đoàn thủy quân lục chiến có căn cứ chính tại Berdyansk (khu vực Zaporizhia do Nga kiểm soát) đã được tái lập vào tháng 1-2/2023 và hiện đang tham chiến tích cực ở hướng Donetsk.

Điều đó cũng có nghĩa là video có thể được ghi hình ở một trong các điểm nóng Avdiivka, Marinka và thậm chí là Bakhmut/Artemovsk.

Điều tiếp theo đó là liệu phía Ukraine có gặp khó khăn gì trước các cấu trúc chống Drone như thế này?

Cần lưu ý rằng việc người Nga lắp đặt "chuồng gà" ở chiến hào chứng minh một điều rằng gần như toàn bộ các phương tiện cơ giới của họ ở ít nhất là khu vực này đã được bảo vệ tương tự.

Lượng lớn Pháo phản lực phóng loạt BM-21 "Grad" của Nga được bảo vệ bằng "chuồng gà" được ghi hình ở Kamyshin, Volgograd vào mùa hè năm nay.

Quan trọng hơn, việc những cấu trúc này xuất hiện trên chiến hào chứng minh rằng chúng thực sự có khả năng cản trở đáng kể khả năng trinh sát của Drone Ukraine và việc ngăn chặn FPV Drone của theo cách tưởng chừng thô sơ này là có hiệu quả.

Video nói trên cũng đã thực sự cho thấy một thực tế là người điều khiển Ukraine khó khăn hơn trong việc đánh phá mục tiêu và kết quả không thật sự rõ ràng.

Dĩ nhiên việc lắp đặt lượng lớn "chuồng gà" trên các chiến hào sẽ cản trở đáng kể các hoạt động tấn công của chính lực lượng Nga - không những vậy, chúng có thể là một khoản đầu tư tốn kém không khác gì các rào "răng rồng" chống tăng.

Nhưng rõ ràng việc lượng lớn các khí tài EW (tác chiến điện tử) cùng "chuồng gà xuất hiện trên chiến hào Nga cho thấy bên đang thực sự "ló cái khôn" trước khó khăn do FPV Drone gây ra ở Ukraine.

Nó cũng nêu bật ưu thế về hậu cần của phía Nga trên chiến trường.

Vào đầu năm nay, Quân đội Ukraine đã công bố loạt hình ảnh trinh sát cho thấy tổ hợp EW chống Drone "Strizh-3" đã được lực lượng Nga lắp đặt "trên tất cả các mặt trận".

Cũng theo Quân đội Ukraine, "Strizh-3" có 6 mặt phát xạ, được đặt trên một giá ba chân giúp tạo ra một rào cản chống lại sự xâm nhập của Drone trong một bán cầu có đường kính lên tới 3 km.

Nếu bất kỳ Drone nào tiến vào trong bán cầu, tất cả các kênh điều khiển và dẫn đường của nó sẽ bị vô hiệu hóa. Và để mở rộng khu vực bảo vệ, một số tổ hợp "Strizh-3" có thể được kết hợp thành một mạng lưới.

Quân đội Ukraine cũng phải thừa nhận rằng tổ hợp chỉ có kích thước tương đương trái bóng này "rất nguy hiểm" và nếu phát hiện "cần phá hủy ngay lập tức".

Quân đội Ukraine tung video đánh phá chiến hào Nga - Chuyên gia Mỹ chỉ ra điều đáng lo ngại - Ảnh 5.

"Strizh-3" được phía Ukraine ghi hình tại nhiều địa điểm trên chiến trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại