Quân đội Ukraine lâm vào tình thế báo động: Cần 1000 quả tên lửa/tháng mới "êm chuyện"?

Minh Khôi |

Tình trạng già hóa trong quân đội Ukraine đã trở nên đáng báo động. Một chỉ huy lữ đoàn của Ukraine, cho biết độ tuổi trung bình trong tiểu đoàn của ông là 45.

Tình huống quen thuộc ở các lữ đoàn Ukraine

Khi tên lửa Nga bắt đầu rơi, một số quân Ukraine chạy nhanh đến chỗ ẩn nấp của một tầng hầm gần đó. Andriy Piddubnyak, một quân nhân Ukraine ở độ tuổi 40, cho biết: "Có một người lính 48 tuổi, đi rất chậm và có một hàng xếp hàng phía sau anh ta chờ để vào hầm". 

Andriy Piddubnyak cho biết không có ai thiệt mạng nhưng sự chậm trễ này "thực sự nguy hiểm". Nhưng tình huống này đã trở nên quen thuộc.

Tờ The Times của Anh cho biết, khi cuộc chiến ở Ukraine sắp kết thúc năm thứ hai, phần lớn lực lượng quân đội Ukraine là những người đàn ông trung niên.

Dmytro Berlym, chỉ huy lữ đoàn 32 của Ukraine, cho biết: "Tuổi trung bình trong tiểu đoàn của tôi là 45". 

Ở độ tuổi đó, thật khó để hoàn thành nhiệm vụ. Đối với một số người, ngay cả việc mang đạn dược và áo giáp đến các vị trí tiền tuyến cũng đã khó khăn rồi, Dmytro Berlym nói thêm.

Năm 2021, độ tuổi thành viên tại ngũ trung bình của lực lượng vũ trang Mỹ là 28. Năm ngoái, độ tuổi trung bình của nhân viên lực lượng vũ trang Vương quốc Anh là 31. 

Cũng theo tờ The Times, lứa quân nhân đầu tiên khi bắt đầu cuộc chiến năm 2022 chủ yếu là những người đàn ông ở độ tuổi 40 trở lên, đã có gia đình. Nhiều người kỳ vọng lữ đoàn của họ sẽ sớm được tăng cường bởi những tân binh trẻ hơn, nhưng ít ai tin rằng cuộc chiến sẽ kéo dài hoặc họ sẽ ở lại mặt trận gần hai năm. Một số thừa nhận họ gần như kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Tôi sắp suy sụp", một người lính 50 tuổi tham gia từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, đang hồi phục sau vết thương do mảnh đạn ở Kharkiv, thành phố ở phía đông bắc Ukraine, cho biết.

Quân đội Ukraine "già hóa", cố vấn Tổng thống chỉ ra 1 cách giải quyết từ phương Tây- Ảnh 1.

Roman Kostenko, một chỉ huy quân sự ở vùng Kherson cho biết: "Có một số người trẻ tuổi tình nguyện chiến đấu nhưng điều này là chưa đủ". 

"Có vấn đề trong việc tuyển dụng cho các đơn vị tấn công như lính dù, thủy quân lục chiến và lực lượng tác chiến đặc biệt, vốn đòi hỏi sức bền và thể lực. Những đơn vị này cần phải có nhân lực trẻ hơn", ông nói thêm.

Cố vấn Tổng thống: Dễ dàng hơn nếu có 1000 tên lửa mỗi tháng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào tháng trước rằng quân đội đã yêu cầu tổng động viên thêm 500.000 binh sĩ, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Các quan chức cho rằng động thái này là cần thiết không chỉ để tăng quân số mà còn cho phép luân chuyển binh sĩ đã phục vụ tại mặt trận kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Về mặt thể chất, chắc chắn việc phục vụ trong quân đội sau tuổi 40 sẽ khó hơn, Andriy Roik, một kiến trúc sư 47 tuổi, nhập ngũ cách đây gần hai năm, cho biết. Nhưng cũng có một số lợi thế. Ví dụ như kinh nghiệm cũng như sự cẩn trọng, Andriy Roik nói.

Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, cho biết sự phổ biến của những người lính lớn tuổi ở mặt trận có thể được giải thích là do những người cha muốn bảo vệ con trai mình không phải cầm vũ khí.

Ông nói thêm, sẽ dễ dàng hơn để thuyết phục người Ukraine ở mọi lứa tuổi ra mặt trận nếu họ chắc chắn rằng sẽ được hỗ trợ bởi các tên lửa mạnh mẽ của phương Tây có khả năng hạ gục đáng kể lực lượng Nga. 

"Nhưng để làm được điều này, chúng tôi không cần 10 tên lửa mỗi tháng mà là 1.000", cố vấn Tổng thống nói.

Tờ The Times cũng tiết lộ, không phải tất cả những người chiến đấu ở độ tuổi 40 đều tự nguyện đăng ký. Các nhà chỉ trích cho rằng một lượng lớn nam giới lớn tuổi ở các vùng nông thôn đã được gọi đi chiến đấu vì họ không có tiền hối lộ để thoát khỏi quân dịch. Tổng thống Zelensky đã cách chức một loạt các quan chức tuyển quân vào tháng 8 trong nỗ lực trấn áp tình trạng tham nhũng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại