Quân đội TQ tung video tuyên truyền ném bom "đánh sập" căn cứ Mỹ: Chuyên gia phát hiện điểm lạ

Tất Đạt |

Các khung cảnh chiến tranh trong video tuyên truyền dường như không phải do Trung Quốc sản xuất.

Theo SCMP, đoạn phim tuyên truyền về quân đội Trung Quốc mới đây dường như cho thấy quân đội Trung Quốc (PLA) đã sử dụng một số thước phim của Hollywood để minh họa cho những chiến dịch của mình.

Theo một số nhà quan sát, nhiều cảnh trong đoạn video mới được sản xuất cho Không quân Trung Quốc cho thấy một cuộc ném bom giả lập vào căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Thái Bình Dương. Được biết, những cảnh này dường như được cắt ghép trực tiếp từ bộ phim "The Hurt Locker" (năm 2008) và phim The Rock (năm 1996).

Một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc cũng xác nhận điều này. Trả lời SCMP, nguồn tin đề nghị giấu tên cho biết PLA vẫn thường "mượn" các tác phẩm Hollywood để làm các đoạn phim tuyên truyền trở nên đặc sắc hơn.

"Gần như tất cả các sĩ quan đều xem qua các bộ phim Hollywood, vậy nên họ hiểu rằng phim chiến tranh của Mỹ có những cảnh hoành tráng nhất," nguồn tin nói.

Mặc dù vậy, PLA dường như sẽ không phải chịu bất kì trách nhiệm nào về bản quyền.

Quân đội TQ tung video tuyên truyền ném bom đánh sập căn cứ Mỹ: Chuyên gia phát hiện điểm lạ - Ảnh 1.

Một đoạn video khác được trích từ phim Hollywood. Ảnh: SCMP

"PLA sẽ không gặp vấn đề sở hữu trí tuệ bởi vì họ chỉ dùng một vài giây cảnh phim và sản phẩm của họ không phải được sử dụng cho mục đích thương mại," nguồn tin cho hay.

Năm 2011, kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc đăng một đoạn phim về cảnh huấn luyện binh sĩ PLA, trong đó có vài đoạn "mượn" từ bộ phim Top Gun của Mỹ. Phim Top Gun là phim Hollywood sản xuất năm 1986 với nội dung xoay quanh phi công Mỹ.

Song Zhongping, một nhà bình luận quân sự tại Hong Kong, nói người dân ở Trung Quốc sẽ ít có khả năng quan tâm về việc liệu có phải các đoạn phim được lấy từ phim Hollywood hay không.

Trên thực tế, họ sẽ chú ý nhiều hơn tới thông điệp của đoạn phim tuyên truyền rằng PLA sẽ không để bất kì thế lực nước ngoài nào can thiệp vào vấn đề Đài Loan.

Theo SCMP, trong đoạn phim tuyên truyền, có thể thấy máy bay ném bom tầm xa H-6K bay từ căn cứ ở miền tây Trung Quốc tới Thái Bình Dương, thả bom xuống một căn cứ hải quân nhìn "khá giống" căn cứ của Mỹ trên đảo Guam.

"Tuy nhiên, PLA không chỉ tập trung vào Guam. Mỹ có nhiều máy bay ném bom chiến lược được triển khai ở nhiều căn cứ dọc vùng châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm ở Nhật Bản".

Với tầm chiến đấu gần 6.000km, máy bay H-6K có khả năng đem theo vũ khí hạt nhân và tên lửa hành trình tầm xa. Đây là loại máy bay chiến lược đầu tiên của PLA và được thiết kế đặc biệt để "đưa Đài Loan vào tầm ngắm".

Drew Thompson, một cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ chịu trách nhiệm về quan hệ của Mỹ với Trung Quốc và đảo Đài Loan, cho biết đoạn phim được thực hiện nhằm đưa ra cảnh báo tới bất kì vùng nào nằm trong tầm tấn công của Không quân Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại