Quân đội Syria tuyên bố toàn thắng trước khủng bố IS

HÀ LIÊN |

Quân đội Syria tuyên bố chiến thắng trước Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào hôm 9.11, nói rằng việc giành được Albu Kamal - thành phố cuối cùng của các phần tử IS đã đánh dấu sự sụp đổ của "vương triều" IS kéo dài 3 năm qua trong khu vực.

Quân đội Syria và đồng minh vẫn tiếp tục chiến đấu với IS ở vùng sa mạc gần Albu Kamal - thành phố cuối cùng nhóm chiến binh IS từng chiếm đóng ở Syria, gần biên giới với Iraq, Reuters dẫn tin từ quân đội Syria.

"Số tay súng còn lại rất ít. Con số này rất nhỏ là tất cả những gì tôi có thể nói. Một số đã bị giết, một số đã bỏ chạy đến khu vực làng mạc phía đông hoặc phía bắc", một chỉ huy quân đội Syria nói về các tay súng còn lại gần Albu Kamal.

Tại Albu Kamal, các phần tử cực đoan đã chiến đấu dữ dội tuy vậy, đa số đã bị bắt cùng ngày cuộc tấn công bắt đầu, một chỉ huy trong liên minh quân sự ủng hộ chính phủ Syria cho hay. Điều này đánh dấu "sự sụp đổ của tổ chức khủng bố IS trong khu vực", tuyên bố quân đội Syria cho biết.

Việc giành lại thành phố cuối cùng của IS chiếm đóng ở Syria đã chấm dứt sự thống trị lãnh thổ IS tuyên bố năm 2014 trên khắp Iraq và Syria. Trong năm nay, những trận chiến ác liệt đã diễn ra ở các thành phố quan trọng nhất, nhiều tay súng IS đã đầu hàng hoặc bỏ trốn.

Số phận của những người chỉ huy cuối cùng của IS vẫn chưa rõ ràng- bị tiêu diệt vụ đánh bom hoặc trong trận chiến, bị bắt làm tù binh nhưng chưa xác định được, hoặc ẩn náu lâu dài được để mưu toan một cuộc nổi dậy mới.

Lần xuất hiện cuối cùng của Abu Bakr al-Baghdadi - thủ lĩnh tối cao của IS là khi thực hiện trong một bản ghi âm vào tháng 9 kêu gọi các chiến binh IS chiến đấu.

Thành phố Mosul đã được quân đội Iraq chiếm lại hồi tháng 7 sau một trận đánh kéo dài 9 tháng. "Thủ đô" của IS ở Syria - thành Raqqa hồi tháng 10 đã rơi vào tay Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - liên minh do Mỹ hậu thuẫn gồm lực lượng dân quân người Kurd và Arab sau 4 tháng chiến đấu.

Dù IS mất đi lãnh thổ nhưng tất cả các lực lượng chống IS ở Syria và Iraq đều lo ngại các phần tử sẽ bước vào một giai đoạn mới của chiến tranh du kích ở hai nước.

Các lãnh đạo an ninh phương Tây cũng tuyên bố rằng việc IS mất lãnh thổ không có nghĩa là các cuộc tấn công kiểu "sói đơn độc" bằng súng, dao hoặc xe tải nhằm các thường dân sẽ chấm dứt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại